Động đất ở Quần đảo Solomon: Sơ tán người dân vì nguy cơ sóng thần

Thủ tướng Quần đảo Solomon thông báo nhà chức trách đã yêu cầu người dân lập tức sơ tán lên các khu vực cao hơn sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,0 kích hoạt cảnh báo sóng thần.
Động đất ở Quần đảo Solomon: Sơ tán người dân vì nguy cơ sóng thần ảnh 1Vị trí xảy ra trận động đất tại Solomon ngày 22/11/2022. (Nguồn: USGS)

Ngày 22/11, một người phát ngôn của Thủ tướng Quần đảo Solomon, ông George Herming, thông báo nhà chức trách đã yêu cầu người dân lập tức sơ tán lên các khu vực cao hơn sau khi xảy ra trận động đất có độ lớn 7,0 kích hoạt cảnh báo sóng thần.

Phát biểu với báo giới, ông Herming cũng cho biết trận động đất không gây hư hại nghiêm trọng các tòa nhà ở trung tâm thủ đô Honiara của Quần đảo Solomon.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có tâm chấn ở độ sâu 15km, cách khu vực Malango 16km về phía Tây Nam.

Trận động đất này đã kéo theo những dư chấn có độ lớn 6. USGS trước đó thông báo trận động đất có độ lớn 7,3.

Cảnh báo sóng thần tại các khu vực bờ biển trong phạm vi 300km kể từ tâm chấn động đất đã được đưa ra ngay sau đó.

[Động đất mạnh kích hoạt cảnh báo sóng thần tại quần đảo Solomon]

Quần đảo Solomon nằm trên "vành đai lửa" Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào.

Năm 2007, một trận động đất có độ lớn 8 kèm theo sóng thần cao 10m đã làm 52 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất nhà cửa.

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và thiệt hại lớn về tài sản trong một trận động đất khác cũng có độ lớn 8 vào năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục