Động đất tại biên giới Iran-Thổ Nhĩ Kỳ, 7 người thiệt mạng

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận trận động đất tại khu vực biên giới với Iran đã ảnh hưởng tới khoảng 43 ngôi làng tại nước này và khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em.
Động đất tại biên giới Iran-Thổ Nhĩ Kỳ, 7 người thiệt mạng ảnh 1Trận động đất mạnh 5,7 độ xảy ra ở khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Iran. (Nguồn: Getty Images)

Theo Cơ quan Thăm dò địa chất Mỹ (USGS), ngày 23/2, một trận động đất có độ lớn 5,7 đã xảy ra tại khu vực biên giới Tây Bắc Iran giáp với Thổ Nhĩ Kỳ.

USGS cho biết trận động đất nằm gần làng Habash-e Olya, cách khu vực biên giới chưa tới 10km.

Trong khi đó, Trung tâm địa chấn của Đại học Tehran xác nhận chấn tiêu ở độ sâu 6km.

Người phát ngôn của Lực lượng khẩn cấp tại Iran nêu rõ động đất đã gây ra một số hư hại và làm bị thương ít nhất 1 người.

[Động đất có độ lớn 5,7 làm rung chuyển Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ]

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận đã có 7 người thiệt mạng tại miền Đông nước này, trong đó có 3 trẻ em sau khi xảy ra một trận động đất tại khu vực biên giới với Iran.

Bộ trưởng Soylu cho hay động đất cũng khiến 5 người bị thương và các nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện.

Khoảng 1.006 tòa nhà đã bị đổ sập và hiện vẫn còn một số người bị kẹt đống đổ nát.

Đài truyền hình TRT World của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin trận động đất đã ảnh hưởng tới khoảng 43 ngôi làng tại nước này. Công tác tìm kiếm và cứu nạn đang được khẩn trương triển khai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.