Đồng Nai: Mổ đóng đinh 2 chân cùng lúc cho ca bệnh đa chấn thương nặng

Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tiến hành mổ đóng đinh hai chân cùng lúc cho bệnh nhân trên tình trạng đa chấn thương nặng, nguy cơ sốc cao do mất nhiều máu.
Đồng Nai: Mổ đóng đinh 2 chân cùng lúc cho ca bệnh đa chấn thương nặng ảnh 1Bệnh nhi N.T.N.T. (15 tuổi, trú tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom) tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 28/2, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân N.T.N.T. (15 tuổi, ngụ thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom) bị gãy xương đùi hai bên, chấn thương sọ não, dập phổi, gãy xương hàm đã ổn định sức khoẻ, chỉ số sinh tồn ổn định, tỉnh táo.

Dự kiến, bệnh nhân sẽ được xuất viện trong 3 ngày tới.

Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tiến hành mổ đóng đinh hai chân cùng lúc cho bệnh nhân trên tình trạng đa chấn thương nặng.

Trước đó, ngày 14/2, bé gái N.T.N.T. nhập viện trong tình trạng lơ mơ, mặt biến dạng do gãy xương hàm, gãy hai xương đùi, chấn thương sọ não, dập phổi phải, mức độ tổn thương rất nặng, có nguy cơ sốc cao do mất nhiều máu.

[Đồng Nai: Lấy mảnh thủy tinh sắc nhọn trong dạ dày bé 9 tháng tuổi]

Các bác sỹ đã kịp thời huy động nhân viên các khoa phòng làm xét nghiệm, hồi sức, truyền máu, cho bệnh nhân thở oxy, giảm đau, điều trị nội khoa tích cực.

Đến ngày 20/2, tình trạng não và phổi bệnh nhân đã ổn. Các bác sỹ tiến hành hội chẩn với các bác sỹ chuyên khoa hàng đầu ở tuyến trên để mổ hai xương đùi cho bệnh nhân.

Tiến hành phẫu thuật, các bác sỹ đã mổ đóng hai đinh vào đùi trái, sau đó đặt bệnh nhân ở tư thế nằm ngửa và tiếp tục đóng hai đinh ở đùi bên phải. Kết quả sau 1 giờ 30 phút, ca mổ đã thành công.

Bác sỹ Phạm Văn Khương, Phó khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết đây là lần đầu tiên bệnh viện tiến hành mổ đóng đinh hai chân cùng lúc cho bệnh nhân trên tình trạng chấn thương sọ não, dập phổi. Nếu không cẩn thận, nguy cơ tai biến cao. Vì vậy, các bác sỹ phải thực hiện rất cẩn trọng.

Theo bác sỹ Phạm Văn Khương, một bệnh nhân bị chấn thương sọ não nếu kiểm soát không tốt, gây mê không tốt sẽ làm tăng khả năng phù não, hôn mê. Gây mê cho bệnh nhân dập phổi, khả năng thông khí kém hơn, mức độ trao đổi khí ở phổi kém dễ bị suy hô hấp nguy hiểm đến tính mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục