Đồng Nai: Phát hiện và bắt giữ một số đối tượng làm giấy tờ giả

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu, 2 đối tượng khai nhận thực hiện hành vi này từ đầu năm 2020 đến nay, các đối tượng đã bán nhiều bằng cấp, biển số xe giả đến nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Đồng Nai: Phát hiện và bắt giữ một số đối tượng làm giấy tờ giả ảnh 1Các đối tượng có liên quan bị bắt giữ tại hiện trường. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 25/8, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ và khám xét nơi ở của 2 đối tượng làm giấy tờ giả là Nguyễn Thanh Sang (sinh năm 1993) và Trịnh Quang Trưởng (sinh năm 1994).

Khám xét chỗ ở của đối tượng Nguyễn Thanh Sang tại Chung cư Gate Way, phường Hiệp Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng thu giữ 6 máy in màu, 2 bộ máy tính để bàn, 1 máy scan; 1 máy cắt giấy, 1 máy sấy; 11 phôi bằng tốt nghiệp đại học, 54 phôi trắng… và các giấy tờ khác có liên quan.

Cùng ngày, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra hành chính và bắt giữ đối tượng Trịnh Quang Trưởng (sinh năm 1994), trú tại khu phố 8A, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai). Trưởng thừa nhận được Sang rủ làm giấy tờ giả và trả công hàng tháng.

[Phát hiện đường dây làm giấy tờ giả quy mô lớn ở Đồng Nai]

Theo cơ quan công an, các đối tượng này thường xuyên thay đổi nơi hoạt động, xây nhà trong khu vực xa khu dân cư, ít người qua lại, xung quanh nhà xây tường cao nhằm che giấu mọi hoạt động làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu, 2 đối tượng khai nhận thực hiện hành vi này từ đầu năm 2020 đến nay. Các đối tượng đã bán nhiều bằng cấp, biển số xe giả đến nhiều tỉnh thành trên cả nước, hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.

Cũng trong ngày 25/8, Công an Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an kiểm tra căn nhà không số tại khu phố Tân Mai 2, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa; bắt quả tang Nguyễn Trọng Dương (sinh năm 1989, quê huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Văn Đạt (sinh năm 1998, quê huyện Đạ Tẻ tỉnh Lâm Đồng) đang làm giả giấy tờ, tài liệu, bằng cấp, con dấu giả.

Công an đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên, đồng thời thu giữ tang vật gồm 4 xe ôtô, 2 xe máy, các máy móc, trang thiết bị phục vụ làm giả giấy tờ, tài liệu...

Cơ quan công an đang điều tra mở rộng, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục