Đồng Tháp: Quyết liệt với cuộc chiến chống buôn lậu mùa lũ

Từ đầu mùa lũ (tháng 7 đến nay), Đồn Biên phòng Cầu Muống, tỉnh Đồng Tháp bắt 36 vụ buôn lậu với 3 đối tượng, thu giữ 25.250 bao thuốc lá ngoại, gần 7.000kg đường cát, 9 xe môtô, 3 máy xăng.
Đồng Tháp: Quyết liệt với cuộc chiến chống buôn lậu mùa lũ ảnh 1Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cầu Muống (huyện Hồng Ngự) tuần tra trên sông Sở Thượng phòng, chống buôn lậu trong mùa lũ. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Đang vào mùa lũ, các cánh đồng thuộc khu vực biên giới 2 tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam)-Prey veng (Campuchia) như biển nước mênh mông. Đây là điều kiện thuận lợi để nhiều đối tượng vận chuyển hàng lậu qua biên giới.

Trước tình hình đó, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Đồng Tháp tăng cường tuần tra, mật phục, quyết liệt với “trận chiến” chống buôn lậu mùa lũ.

Lắm khó khăn

Lợi dụng mùa nước lũ tràn đồng, đối tượng Ngô Văn Mỏng (sinh năm 1982) ngụ ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự đã vận chuyển hàng lậu và bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ.

Theo Đồn Biên phòng Cầu Muống, cuối tháng 9/2022, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Cầu Muống tổ chức tuần tra, kiểm soát trên khu vực thủy phận sông Sở Thượng (xã Thường Lạc). Tổ công tác phát hiện đối tượng Ngô Văn Mỏng điều khiển xuồng máy chạy từ kênh Tứ Thường ra sông Sở Thượng, có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, phát hiện trên xuồng chở 3.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

[Triệt phá đường dây buôn lậu đường cát trắng từ Campuchia về Việt Nam]

Trước đó, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cầu Muống phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức mật phục chống buôn lậu, phát hiện một số đối tượng điều khiển phương tiện vỏ lải trên đồng nước (thuộc địa bàn xã Thường Lạc), có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra nhưng các đối tượng không chấp hành.

Với sự truy đuổi ráo riết của tổ công tác, các đối tượng phải “bỏ của chạy lấy người,” nhanh chân tẩu thoát. Tang vật thu giữ trên 2.000kg đường cát và 3 chiếc vỏ lải.

Đó chỉ là 2 trong số nhiều vụ buôn lậu trong mùa lũ bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp bắt giữ.

Thiếu tá Nguyễn Danh Phong, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cầu Muống cho biết, đơn vị quản lý 11km đường biên giới (thuộc 2 xã Thường Lạc và Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự).

Từ đầu mùa lũ (tháng 7/2022) đến nay, Đồn Biên phòng Cầu Muống tổ chức tuần tra, kiểm soát, bắt giữ và phối hợp với các lực lượng liên quan bắt 36 vụ buôn lậu với 3 đối tượng, thu giữ 25.250 bao thuốc lá ngoại, gần 7.000kg đường cát, 9 xe môtô, 6 vỏ lải, 3 máy xăng.

Thiếu tá Nguyễn Danh Phong cho biết thêm trong quá trình tổ chức chống buôn lậu vào mùa nước nổi, đơn vị gặp nhiều khó khăn. Đoạn biên giới đơn vị phụ trách quản lý là sông chung với chiều dài hơn 9km, thuận lợi cho việc qua lại biên giới, thẩm lậu hàng hóa vào nội địa.

Vào mùa nước lũ, mực nước tại các cánh đồng trên địa bàn 2 xã Thường Lạc, Thường Thới Hậu A dâng cao khoảng 1,5-2 m, rất thuận lợi cho các đối tượng dùng phương tiện thủy, gắn máy có công suất lớn, vận chuyển trái phép hàng hóa từ biên giới vào nội địa tiêu thụ.

Tuyến biên giới giữa 2 tỉnh Đồng Tháp-Prey veng dài hơn 50km, trong đó, có 40km biên giới trên sông, còn lại là biên giới trên đất liền. Mùa lũ, ban đêm thường có giông lớn, mưa to, gió mạnh nên ảnh hưởng rất nhiều đến việc triển khai các tổ, đội sử dụng phương tiện thủy đi tuần tra, ngăn chặn, mật phục bắt buôn lậu.

Đối tượng buôn lậu lợi dụng nước ngập đồng ruộng để lòn lách đi vận chuyển hàng, trong khi lực lượng chống buôn lậu của Biên phòng mỏng, không thể kiểm tra, kiểm soát hết khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, những đối tượng buôn lậu thường xuyên giám sát hoạt động của đồn biên phòng, nhất là theo dõi phương tiện của đơn vị; tổ chức canh đường cho các điểm sang hàng, tập kết hàng nhằm kịp thời phát hiện lực lượng chức năng để có cách đối phó. Lợi dụng mùa nước nổi, chúng trà trộn, giả dạng người đi giăng câu, thả lưới... để qua mặt lực lượng chống buôn lậu. Khi bị bắt, chúng tập trung đông người gây sức ép, giành giật lại hàng hóa, thậm chí chống người thi hành công vụ.

Quyết tâm chống buôn lậu

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng lực lượng Biên phòng Đồng Tháp vẫn quyết tâm, đấu tranh quyết liệt với buôn lậu, nhất là buôn lậu mùa nước nổi. Theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 1389 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) về công tác chống buôn lậu cũng như Ban Chỉ đạo 389 của ủy ban nhân dân tỉnh, ngay từ đầu mùa lũ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây dựng kế hoạch tăng cường chống buôn lậu mùa lũ.

Đồng Tháp: Quyết liệt với cuộc chiến chống buôn lậu mùa lũ ảnh 2Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp bắt vụ buôn lậu trên 2.000kg đường cát trong mùa lũ. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Căn cứ vào kế hoạch này, các đồn biên phòng xây dựng kế hoạch sử dụng lực lượng, phối hợp với cơ quan liên quan, đấu tranh chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vào mùa lũ.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Cầu Muống cho hay đơn vị đẩy mạnh công tác nắm tình hình, đặc biệt là tình hình hoạt động của các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia buôn lậu, không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu; phối hợp với các lực lượng “đứng chân” trên địa bàn tổ chức tuần tra, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; duy trì và tăng cường những chốt cố định và tổ kiểm soát lưu động.

Là một trong những người dân sống “cố cựu” ở khu vực biên giới, ông Trương Bé Ba ngụ ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự cho hay, Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp và các lực lượng liên quan tích cực tuần tra, mật phục bắt buôn lậu, nhất là vào mùa nước nổi. Người dân chúng tôi thường xuyên được Độ đội Biên phòng tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức phòng, chống buôn lậu, mạnh dạn thông báo với lực lượng chức năng khi phát hiện buôn lậu. Ở Thường Lạc, tình hình buôn lậu giảm nhiều so với trước đây nhưng vì lợi ích kinh tế nên một số người lợi dụng mùa nước nổi để vận chuyển thuê hàng lậu.

Mùa lũ, chủ buôn hàng lậu thường thuê người dân sử dụng xuồng máy vận chuyển hàng lậu (chủ yếu là đường cát và thuốc lá) qua các cánh đồng, tuyến dân cư đến điểm tập kết, có xe máy chờ rước hàng.

Theo Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (thuộc Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp), năm nay, nước lũ về sớm và cao hơn cùng kỳ năm 2021. Các cánh đồng khu vực biên giới ngập nước sâu, thuận lợi cho ghe xuồng qua lại. Để vận chuyển hàng trót lọt qua biên giới, đối tượng buôn lậu thường có phương thức, thủ đoạn khá tinh vi.

Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm tăng cường lực lượng trinh sát, nắm chắc diễn biến tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng buôn lậu. Bố trí lực lượng trên các hướng, các tuyến, địa bàn trọng điểm mà đối tượng buôn lậu lợi dụng mùa nước lũ vận chuyển hàng lậu vào nội địa để đấu tranh có hiệu quả.

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho hay, từ đầu mùa lũ đến nay, lực lượng Biên phòng đã bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, chủ yếu trên địa bàn huyện Hồng Ngự.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, bộ đội biên phòng chủ trì bắt, xử lý 250 vụ với 30 đối tượng (225 vụ vô chủ). Tang vật thu giữ gồm 185.408 bao thuốc lá ngoại các loại, 900 lít dầu diesel, 260 lít dầu DO, 19.600 kg đường cát, 43 xe mô tô, 11 xuồng gỗ, 12 máy xăng... Ước tính giá trị hàng hóa khoảng 3 tỷ đồng.

Bộ đội Biên phòng đã hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, chuyển giao cho Công an 3 vụ với 3 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 23 vụ. Bên cạnh đó, Biên phòng tỉnh phối hợp với lực lượng công an, hải quan bắt 12 vụ buôn lậu, thu giữ 330 triệu đồng; 5.100kg sắt, thép phế liệu; 9.000 bao thuốc lá ngoại; 2.650kg đường cát…

Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp xác định nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu mùa nước nổi là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng. Từ đó, có sự quyết tâm cao, đồng loạt ra quân phối hợp với các cấp chính quyền, lực lượng chức năng trên biên giới đấu tranh quyết liệt và kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm, đặc biệt là tội phạm buôn lậu, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới trong mùa nước lũ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục