Đồng USD ở mức thấp gần 3 năm sau vụ gây rối tại trụ sở Quốc hội Mỹ

Đồng USD giao dịch quanh mức thấp của gần 3 năm trong phiên ngày 7/1 sau khi đảng Dân chủ tạm giành ưu thế trong cuộc bỏ phiếu vào Thượng viện Mỹ tại bang Georgia.
Đồng USD ở mức thấp gần 3 năm sau vụ gây rối tại trụ sở Quốc hội Mỹ ảnh 1Nhân viên ngân hàng kiểm đồng USD. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đồng USD giao dịch quanh mức thấp của gần 3 năm trong phiên ngày 7/1 sau khi đảng Dân chủ tạm giành ưu thế trong cuộc bỏ phiếu vào Thượng viện Mỹ tại bang Georgia, mở đường cho gói kích thích tài chính lớn hơn dưới thời Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Các thị trường tiền tệ hầu như không bị ảnh hưởng bởi tình hình bạo loạn ở Washington khi những người ủng hộ Tổng thống đổ vào Tòa nhà Quốc hội Mỹ gây bạo loạn khi Quốc hội lưỡng viện Mỹ đang nhóm họp để xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 11/2020.

Các nhà phân tích cho rằng Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát sẽ là dấu hiệu tích cực cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu và cho hầu hết những tài sản mang tính rủi ro. Tuy nhiên, điều này lại gây bất lợi cho trái phiếu và đồng USD do thâm hụt ngân sách và thương mại có thể ngày càng mở rộng hơn.

['Giới hạn đỏ' cho tỷ giá giữa đồng yen và đồng bạc xanh của Mỹ]

Chỉ số đồng USD được giao dịch ở mức 89,321 trong phiên sáng 7/1 tại thị trường châu Á, sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2018 là 89,206.

Phiên 6/1 lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng 1,054% lần đầu tiên kể từ khi thị trường trong tình trạng cực kỳ tồi tệ hồi giữa tháng 3/2020.

Chiến lược gia tiền tệ Masafumi Yamamoto thuộc Mizuho Securities tại Tokyo nhận định vận may của đồng USD đã bị ảnh hưởng với việc đảng Dân chủ có thể nắm quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện.

Đồng đôla Australia (AUD) rủi ro hơn được giao dịch ở mức 1 AUD đổi 78,025 xu Mỹ sau khi chạm gần mức cao của ba năm là 78,195 xu Mỹ/AUD hôm 6/1.

Đồng euro tăng 0,1% lên 1,2338 USD/euro, gần mức 1,2349 USD/euro đạt được lần đầu tiên kể từ tháng 4/2018 vào hôm 6/1.

Đồng USD giảm 0,1% xuống 102,965 yen/USD, sau khi giảm xuống 102,595 yen/USD lần đầu tiên kể từ tháng 3/2020 vào hôm 6/1.

Tuy nhiên, sau khi giảm gần 7% trong năm 2020 và 0,9% trong vài ngày đầu năm mới 2021, đồng bạc xanh có thể “tạm nghỉ lấy sức.”

Đồng tiền kỹ thuật số bitcoin ghi nhận mức cao kỷ lục mới 37.386 USD trong ngày 7/1, tăng 800% kể từ giữa tháng 3/2020.

Tại các thị trường chứng khoán châu Á, các chỉ số đều tăng điểm, “phớt lờ” tình hình náo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ. Trong đó, chỉ số Nikkei 225 của Tokyo (Nhật Bản) tăng 1,05% lên 27.340,46 điểm.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,09% lên 27.715,94 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải nhích 0,06% lên 3.552,91 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục