Đợt bán tháo cổ phiếu ngân hàng tại Mỹ lan sang châu Âu

Đợt bán tháo cổ phiếu ngân hàng Mỹ, Chỉ số ngân hàng STOXX của châu Âu đã giảm 4,4% và đang hướng đến mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ đầu tháng Sáu, với sự sụt giảm của hầu hết các tên tuổi lớn
Đợt bán tháo cổ phiếu ngân hàng tại Mỹ lan sang châu Âu ảnh 1(Ảnh minh họa. AFP/TTXVN)

Trong phiên 10/3, đợt bán tháo cổ phiếu ngân hàng Mỹ đã lan sang châu Âu, khi cổ phiếu của một số ngân hàng lớn nhất tại khu vực này chứng kiến giá cổ phiếu giảm mạnh nhất trong 9 tháng.

Vào lúc 15 giờ 25 phút giờ Việt Nam, chỉ số ngân hàng STOXX của châu Âu đã giảm 4,4% và đang hướng đến mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ đầu tháng Sáu, với sự sụt giảm của hầu hết các tên tuổi lớn, trong đó cổ phiếu của HSBC giảm 4,5% và của Deutsche Bank giảm 7,9%.

Sự sụt giảm của cổ phiếu ngân hàng trên toàn cầu diễn ra sau khi Ngân hàng Valley Silicon (SVB), buộc phải huy động vốn mới sau khi lỗ 1,8 tỷ USD do bán trái phiếu để đáp ứng rút tiền của khách hàng.

Vụ việc trên cho thấy tính dễ bị tổn thương của các ngân hàng. Do ảnh hưởng của khủng hoàng tài chính và khó khăn kinh tế do đại dịch COVID-19, các ngân hàng trung ương và chính phủ phải bơm hàng nghìn tỷ USD để cứu các ngân hàng, song họ đang tìm cách kiềm chế sự dụng biện pháp này.

[Phố Wall giảm điểm trước khi Mỹ công bố báo cáo việc làm]

Phiên 9/3, ba chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall đồng loạt giảm, với lực cản lớn nhất thuộc về nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng. Chỉ số ngành ngân hàng thuộc S&P 500 chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10/2022.

Cổ phiếu ngân hàng SVB Financial đã giảm 60% sau khi thông báo kế hoạch chào bán cổ phiếu trị giá 1,75 tỷ USD. Cùng ngành, cổ phiếu Silvergate lao dốc 42% sau khi ngân hàng này thông báo dừng hoạt động và bắt đầu thanh lý tài sản.

Cổ phiếu của các ngân hàng lớn nhất nước Mỹ như Bank of America và Wells Fargo cũng diễn biến tiêu cực và cùng mất hơn 6%, JP Morgan Chase giảm 5,4%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục