Dự án vành đai 3: Làm trước đoạn Tân Vạn-Nhơn Trạch

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đồng ý xây dựng trước đoạn Tân Vạn-Nhơn Trạch (dài 26km) thuộc Dự án đường vành đai 3.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đồng ý xây dựng trước đoạn Tân Vạn-Nhơn Trạch (dài hơn 26km) thuộc dự án đường vành đai 3.

Đây là nội dung được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và ADB thỏa thuận tại buổi làm việc triển khai dự án đường vành đai 3, diễn ra ngày 4/11.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và ADB sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc di dời, tái định cư để thực hiện dự án theo hướng có lợi cho người dân.

Hai bên đã trao đổi, thống nhất một số nội dung liên quan đến thực hiện phương án kỹ thuật; giải phóng mặt bằng và phục vụ tái định cư cũng như tiến độ dự án.

Dự kiến, năm 2014, Đồng Nai sẽ triển khai giải phóng mặt bằng và năm 2015, đoạn đường sẽ bắt đầu được xây dựng. Hiện chủ đầu tư đang bàn thảo cùng ADB để vay vốn thực hiện dự án.

Theo đại diện ADB, để triển khai đoạn Tân Vạn-Nhơn Trạch sẽ có nhiều hộ dân phải di dời, nhường đất cho dự án. Cơ quan này đặc biệt quan tâm đến việc tái định cư cũng như ổn định sinh kế cho người dân sau di dời.

Ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết: Dự án đường vành đai 3 có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai nói riêng và các tỉnh Đông Nam Bộ nói chung. Việc giải phóng mặt bằng, thực hiện tái định cư sẽ được tỉnh Đồng Nai quan tâm thực hiện, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa chủ đầu tư và người dân.

 

 Dự án đường vành đai 3 có tổng chiều dài 73km, đi qua 4 tỉnh, thành phố gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai và Bình Dương với 3 dự án thành phần gồm: Tân Vạn-Nhơn Trạch, Bình Chuẩn-Quốc lộ 22 và Quốc lộ 22-Bến Lức).

Dự án do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, Tổng công ty Cửu Long là đơn vị thực hiện.

Tháng Ba năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị đầu tư xây dựng tuyến đường này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục