Dự án “Vươn mình” hỗ trợ 15.000 người dân Đắk Lắk cải thiện sinh kế

Dự án “Vươn mình” sẽ hỗ trợ các nông hộ tại Đắk Lắk cải thiện sinh kế thông qua việc nâng cao năng lực sản xuất, tăng khả năng tiếp cận vốn... Đối tượng ưu tiên của dự án là phụ nữ dân tộc thiểu số.
Dự án “Vươn mình” hỗ trợ nông dân tỉnh Đắk Lắk sẽ được triển khai từ nay cho đến hết tháng 8/2024. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Dự án “Vươn mình” hỗ trợ nông dân tỉnh Đắk Lắk sẽ được triển khai từ nay cho đến hết tháng 8/2024. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một dự án thúc đẩy phát triển sinh kế cho nông hộ, đặc biệt là phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được triển khai tại tỉnh Đắk Lắk trong hai năm với mục tiêu mang lại lợi ích và góp phần cải thiện cuộc sống cho hơn 15.000 người, trong đó có hơn 7.000 phụ nữ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi ký kết Biên bản Ghi nhớ hợp tác thực hiện dự án “Vươn mình” giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cargill Việt Nam và Tổ chức CARE diễn ra ngày 8/11 tại Hà Nội. Dự án “Vươn mình” hỗ trợ nông dân tỉnh Đắk Lắk sẽ được triển khai từ nay cho đến hết tháng 8/2024.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Kim Dung, Giám đốc quốc gia của CARE quốc tế tại Việt Nam cho biết: “Nhằm thu hẹp khoảng cách về giới và giúp người dân tiếp cận những cơ hội phát triển kinh tế, dự án ‘Vươn mình’ tập trung cải thiện quyền lợi của phụ nữ và các nhóm dân cư yếu thế. CARE sẽ hợp tác với các đối tác và cộng đồng bản địa để củng cố, bồi dưỡng năng lực cho phụ nữ, tăng cường khả năng tiếp cận cơ hội kinh tế và tư liệu sản xuất, giúp phụ nữ, gia đình của họ và cộng đồng cùng hưởng lợi.”

Dự án “Vươn Mình” tập trung phục vụ hai lĩnh vực thay đổi chính yếu, nhằm tạo ra khác biệt bền vững trong việc cải thiện sinh kế cho đồng bào ở tỉnh Đắk Lắk. Đầu tiên là nâng cao khả năng hội nhập của nhà nông vào thị trường và tiếp đến là giúp người dân địa phương tiếp cận nguồn tư liệu sản xuất và bồi dưỡng năng lực, sự tự tin và kỹ năng cần thiết cho phụ nữ, tạo điều kiện để họ theo đuổi những cơ hội kinh tế của riêng mình.

Đánh giá việc dự án tập trung vào hỗ trợ phụ nữ rất phù hợp với đặc thù của địa phương, ông Phạm Phú Lộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Đối với khu vực Tây Nguyên có đặc trưng riêng là phụ nữ là người chủ của gia đình, do đó việc hỗ trợ phát triển cho phụ nữ chính là hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số và gia đình của họ. Bên cạnh đó, thị xã Vân Hồ có nhiều đông bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất, canh tác, do vậy việc phát triển các dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi rất cần thiết đối với người dân ở đây.”

Dự án “Vươn mình” hỗ trợ 15.000 người dân Đắk Lắk cải thiện sinh kế ảnh 1Đối tượng ưu tiên của dự án “Vươn mình” là phụ nữ dân tộc thiểu số. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong hai năm thực hiện, dự án “Vươn mình” đặt ra ba mục tiêu: Nâng cao năng lực sản xuất cho nông hộ; cải thiện năng lực tiếp cận nguồn vốn và quản lý tài chính cho phụ nữ nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ, tăng cường khả năng tiếp cận thị trường đầu vào và đầu ra cho nông hộ. Theo đó, đối tượng ưu tiên của dự án là phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số.

[Xung lực của quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam-Hoa Kỳ]

Bà Michelle Grogg, Phó Chủ tịch phụ trách Trách nhiệm Doanh nghiệp kiêm Giám đốc Điều hành Quỹ Cargill nhấn mạnh:  “Đây là một chương trình cộng đồng hết sức quan trọng đối với Cargill, phản ánh nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi trong việc tạo dựng các chuỗi cung ứng bền vững và có khả năng phục hồi. Chung vai sát cánh với người nông dân, nhất là phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên ở tỉnh Đắk Lắk cho thấy chúng tôi có thể triển khai những chương trình cộng đồng phù hợp với đặc điểm mỗi vùng, nhằm kết nối người nông dân với thị trường tiêu thụ và cải thiện sinh kế của họ.”

Ông Ralph Bean, Tham tán Nông nghiệp tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi tại Đại sứ quán Hoa Kỳ rất tự hào về Cargill và những gì mà công ty đã nỗ lực thực hiện, trong đó có những đóng góp lớn lao về mặt xã hội và kinh tế thông qua các chương trình cộng đồng như dự án “Vươn mình.” Hợp tác với Cargill không chỉ giúp chúng tôi bồi dưỡng năng lực cho nông dân, mà còn đề cao tiếng nói của phụ nữ và giúp họ thăng tiến, nâng cao tiếng nói, vai trò và vị thế của người phụ nữ trong các quyết định liên quan”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục