Dù COVID-19 diễn biến phức tạp, Hà Nội vẫn thực hiện tốt mục tiêu kép

Mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, song sau 5 tháng, nhiều chỉ tiêu của thành phố Hà Nội vẫn tăng trưởng tốt, trong đó chỉ số sản xuất công nghiệp toàn thành phố tăng 9,4% so với cùng kỳ 2020.
Dù COVID-19 diễn biến phức tạp, Hà Nội vẫn thực hiện tốt mục tiêu kép ảnh 1Ông Chu Ngọc Anh chủ trì phiên họp giao ban ban tập thể Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tháng 5/2021. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chủ tịch Ủy Chu Ngọc Anh cho biết trước ảnh hưởng lớn của dịch COVID-19 bùng phát trở lại, Hà Nội vẫn kiên trì thực hiện “mục tiêu kép.” Các hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 5 tăng trưởng khá dù trong bối cảnh khó khăn.

Đây là thông tin được đưa ra tại phiên họp giao ban của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tháng 5/2021, diễn ra sáng 27/5.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,8%

Theo ông Chu Ngọc Anh, trong tháng 5, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của thành phố tăng 1,8% (tăng 5,1% so với tháng 5 năm 2020).

Như vậy, lũy kế 5 tháng chỉ số sản xuất công nghiệp toàn thành phố tăng 9,4% so với 5 tháng năm 2020; trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm tỷ trọng chủ yếu giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp) tăng 9,7%.

Điểm nổi bật tiếp theo là kim ngạch xuất khẩu tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2020 và kim ngạch nhập khẩu tăng 26,2% so với 5 tháng năm 2020.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 đạt 46,61 nghìn tỷ đồng, giảm 6,9% so với tháng 4 và giảm 5,7% so với tháng 5/2020 nhưng lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 243,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,2% so cùng kỳ.

Ngoài ra, thu hút đầu tư nước ngoài 5 tháng đạt 591,7 triệu USD; thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách 5 tháng đạt 4.780 tỷ đồng với 35 dự án. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 5 tháng là 110.606 tỷ đồng, đạt 47% dự toán Trung ương giao (đạt 44% dự toán thành phố giao), bằng 106,5% cùng kỳ.

“Đây là kết quả rõ nét trong thực hiện mục tiêu kép của Hà Nội,” Chủ tịch thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Nêu diễn biến của dịch bệnh COVID-19, theo ông Chu Ngọc Anh, các chuyên gia cho biết chu kỳ lây nhiễm trước đây là 6,7 ngày, sau rút ngắn 3,4 ngày và thực tiễn ở Hà Nội vừa qua là chỉ 2 ngày.

[Lãnh đạo Hà Nội kiểm tra phòng, chống dịch tại tòa Park 11 Times City]

Tuy nhiên, chiến thuật ứng phó của thành phố vẫn đúng đắn, hiệu quả. Cơ bản các chùm ca bệnh đã được kiểm soát, chỉ còn 2 chùm ca bệnh mới đang được các lực lượng chức năng tập trung khoanh vùng, dập dịch.

Đến nay, thành phố đã ban hành 9 Công điện, 2 Chỉ thị và nhiều văn bản chỉ đạo kiểm soát từng bước hoạt động sản xuất-kinh doanh, sinh hoạt của người dân theo diễn biến của dịch bệnh với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng của người dân.

Nhanh chóng kiểm soát các ổ dịch

Chủ tịch thành phố phân tích sau rất nhiều giải pháp quyết liệt, có ngày thành phố không ghi nhận thêm ca nhiễm mới trong cộng đồng, có những ngày như 9/5 và 10/5 số ca nhiễm giảm hẳn, song từ ngày 23/5 đến nay đã phát sinh thêm ổ dịch mới tại Công ty cổ phần tập đoàn T&T tại số 2 Phạm Sư Mạnh, Hoàn Kiếm và tòa Park 11 khu đô thị Times City chưa xác định được nguồn lây.

“Nhìn lại những mốc đó để chúng ta thấy và yêu cầu thành phố cần có giải pháp dứt khoát, thần tốc hơn nữa để sớm khống chế, kiểm soát dịch bệnh. Như trong hôm qua, quận Hoàng Mai đã xét nghiệm cho tất cả người dân ở Park 11 Times City và sẽ tiếp tục mở rộng xét nghiệm để sàng lọc. Phải nhanh chóng kiểm soát, ổn định tình hình,” Chủ tịch thành phố nói rõ.

Dù COVID-19 diễn biến phức tạp, Hà Nội vẫn thực hiện tốt mục tiêu kép ảnh 2Quang cảnh phiên họp giao ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đặc biệt, ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: Công điện 11 về việc đóng cửa hàng cắt tóc, gội đầu, nhà hàng ăn uống chỉ được bán mang về… của Chủ tịch thành phố vừa qua đã được được người dân, tiểu thương, các cửa hàng ủng hộ, chấp hành nghiêm túc.

Cùng đó, lực lượng cơ sở như công an, dân phố, dân phòng đã vào cuộc quyết liệt, có nhiều hình ảnh xúc động về sự sẻ chia.

Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, song theo Chủ tịch thành phố nhiều địa phương như: Thanh Xuân, Thanh Oai, Thường Tín, Hà Đông… vừa chống dịch nhưng vẫn có kết quả phát triển kinh tế tốt.

Từ đó, ông ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực cao độ của toàn thể các cấp, ngành, đơn vị, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn vừa ngày đêm điều tra truy vết, xử lý dịch bệnh (đặc biệt là CDC Hà Nội, các lực lượng tuyến đầu chống dịch, trung tâm y tế các cơ sở), vừa thực hiện các nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước và thành phố.

Chủ tịch thành phố cũng ghi biểu dương hoạt động hiệu quả của các tổ dân phố, Tổ COVID cộng đồng, tổ phục vụ công tác bầu cử; tinh thần tự giác cao và sự đóng góp, chấp hành cao từ ý thức của người dân trong công tác phòng chống dịch.

Ông Chu Ngọc Anh cho biết, ngày 23/5 vừa qua đã thực sự là ngày hội của toàn dân, thành phố đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm tại các khu vực bầu cử. Tính đến 19 giờ ngày 23/5 số cử tri đi bầu toàn thành phố đã đạt 99,13%.

“Thường trực Thành ủy đã nghe báo cáo sơ bộ về bầu cử và đánh giá cuộc bầu cử đã thành công, đúng luật, an toàn, đúng tiến độ, bầu đúng, bầu đủ… thể hiện tín nhiệm cao của cử tri, nhân dân,” ông Chu Ngọc Anh thông tin./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục