Du lịch duy trì tăng trưởng giúp kinh tế Thái Lan tiếp đà phục hồi

Du lịch tiếp tục là điểm tựa cho Thái Lan trong bối cảnh xuất khẩu - động lực chủ chốt cho tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á - giảm 5,9% trong tháng 6/2023 so với cùng kỳ năm ngoái.
Du lịch duy trì tăng trưởng giúp kinh tế Thái Lan tiếp đà phục hồi ảnh 1Khách du lịch tại Phuket (Thái Lan) ngày 13/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) ngày 31/7 cho biết nền kinh tế Xứ sở chùa Vàng tiếp tục đà phục hồi trong tháng Sáu nhờ ngành du lịch duy trì tăng trưởng với lượng khách du lịch nước ngoài cao hơn, mặc dù xuất khẩu giảm.

Báo cáo của BoT nêu rõ trong tháng Sáu, Thái Lan ghi nhận thặng dư tài khoản vãng lai 1,4 tỷ USD, từ mức thâm hụt 2,8 tỷ USD trong tháng Năm.

Xuất khẩu, động lực chủ chốt của tăng trưởng, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2022, bằng tốc độ của tháng Năm. Tiêu dùng tư nhân giảm 0,3% so với tháng Năm trong khi đầu tư tư nhân giảm 1,8%.

[Kinh tế Thái Lan tăng trưởng vượt dự kiến nhờ du lịch phục hồi]

BoT đánh giá trong quý 2, nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á này có sự cải thiện vừa phải so với quý trước, khi số lượng khách du lịch nước ngoài tăng lên, thúc đẩy dịch vụ và tiêu dùng cá nhân.

Trong nửa đầu năm nay, Thái Lan đã đón 12,9 triệu lượt khách quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đồng USD. (Ảnh: THX/TTXVN)

Triển vọng ngoại hối ASEAN-5 nửa cuối năm 2026

Các đồng tiền Đông Nam Á được dự báo khó có thể biến động đồng bộ trong nửa cuối năm 2026. Sự suy yếu của đồng USD có thể có lợi cho đồng ringgit và rupiah hơn là tiền đồng Việt Nam, baht và peso.

Trụ sở Tập đoàn SpaceX. (Ảnh: TTXVN)

Kỷ nguyên mới của đầu tư mạo hiểm tại Mỹ

Ngành công nghiệp đầu tư mạo hiểm tại Mỹ đang trải qua một cuộc tái cấu trúc lịch sử với các khoản đầu tư lớn vào AI, vũ trụ và các startup tiềm năng, mở ra cơ hội mới cho nhà đầu tư.

Bốc dỡ hàng hóa trên Cảng Cát Lái (phường Cát Lái) thuộc hệ thống Cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Chuyển đổi đồng bộ từ doanh nghiệp đến hạ tầng

Bài toán đặt ra không chỉ là tối ưu hoạt động của doanh nghiệp mà còn là hoàn thiện hạ tầng và hệ sinh thái logistics theo hướng đồng bộ, hiện đại và kết nối hiệu quả để nâng cao năng lực cạnh tranh.