Đây là dự án mà BMU hợp tác với Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiênWorld Wild Fund (WWF), theo đó chi nhánh WWF tại Đức đóng góp 1,2 triệueuro.
Việc ký kết thỏa thuận ngày 10/8/2011 là phát súng lệnh khởi động dự án tolớn kéo dài trong 4 năm này, với mục tiêu ngăn chặn thoái hóa rừng và quản lýrừng bền vững. Được Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức ủy thác, Ngân hàng pháttriển Đức KFW sẽ cùng WWF thực hiện dự án này.
Khu vực dự án là một vùng rừng rộng 200.000 hecta nằm trong vùng biên giớigiữa Nam Lào và Miền Trung Việt Nam. Diện tích rừng này tương ứng với diện tíchcủa bang Saarland và là khu vực sinh sống của nhiều loài động vật đang bị đe dọanhư hổ Đông Dương, Sao La và voọc chà vá. Vùng rừng này thuộc dãy Trường Sơn vànằm trong một trong những vùng rừng hỗn giao lớn nhất còn liên kết với nhau trênlục địa châu Á.
Ông Nils Meyer, quản lý dự án của KfW đánh giá dự án này là một "cột mốc"trong những nỗ lực chung của Đức và Việt Nam nhằm ngăn chặn sự suy thoái đa dạngsinh học trên toàn cầu. Nils Meyer nói: "Ai theo đuổi những mục tiêu to lớn bảotồn thiên nhiên thì phải vượt qua biên giới quốc gia và đề xuất với các chínhphủ một hình thức hợp tác phù hợp."
Với việc tài trợ cho dự án vượt ra ngoài biên giới quốc gia này, Cộng hòaLiên bang Đức góp phần quan trọng bảo vệ khí hậu và bảo tồn những loài động,thực vật đang bị đe dọa ở Việt Nam và Lào./.