Đức phạt tù cựu lính canh trại tập trung phátxít 101 tuổi

Tòa án khu vực Neuruppin bang Brandenburg cáo buộc bị cáo Josef Schütz là tòng phạm trong ít nhất 3.500 vụ việc khi làm lính canh tại trại Sachsenhausen của phátxít Đức ở Oranienburg.
Đức phạt tù cựu lính canh trại tập trung phátxít 101 tuổi ảnh 1Bi cáo (che mặt) trong phiên xét xử tại tòa. (Nguồn: AFP)

Ngày 28/6, một tòa án Đức đã tuyên phạt 5 năm tù đối với một cựu lính canh trại tập trung Đức Quốc xã 101 tuổi, người cao tuổi nhất cho tới nay bị đưa ra xét xử vì tội đồng lõa phạm tội ác diệt chủng đối với người Do Thái.

Tòa án khu vực Neuruppin bang Brandenburg cáo buộc bị cáo Josef Schütz là tòng phạm trong ít nhất 3.500 vụ việc khi làm lính canh tại trại Sachsenhausen của phátxít Đức ở Oranienburg, phía Bắc Berlin, trong khoảng thời gian từ năm 1942 đến năm 1945.

Trước tòa, bị cáo tuyên bố bản thân vô tội và "tuyệt nhiên không làm gì," thậm chí chưa bao giờ làm tại trại Sachsenhausen.

[800 cảnh sát Đức đột kích, đập tan nhóm khủng bố tân phátxít]

Tuy nhiên, thẩm phán Udo Lechtermann, chủ tọa phiên tòa, nêu rõ bị cáo Schütz từng làm việc tại trại Sachsenhausen, chứng kiến tù nhân bị tra tấn, bị giết hại và đã "tiếp tay" cho các hành vi tàn bạo tại trại của phátxít Đức này.

Ngoài ra, những tù nhân tìm cách trốn trại đều bị bắn và những lính canh cũng đã tham gia vào những vụ giết người này.

Trong giai đoạn 1936-1945, trại tập trung Sachsenhausen giam giữ trên 200.000 người, bao gồm người Do Thái, những người chống đối chính quyền Hitler và cả những người đồng tính.

Hàng chục nghìn tù nhân đã chết vì bị cưỡng bức lao động, bị sát hại, trở thành vật thí nghiệm y học, bị bỏ đói hoặc bệnh tật trước khi trại được quân đội Liên Xô giải phóng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục