Đuối nước, hai chị em song sinh ở tỉnh Cà Mau tử vong

Gia đình anh Trần Văn Tẻn (bố của hai cháu xấu số) không yêu cầu khám nghiệm tử thi, đồng thời yêu cầu được nhận thi thể hai con về tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Ngày 20/2, Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau xác nhận, địa phương vừa xảy ra vụ việc thương tâm khiến hai chị em song sinh tử vong do đuối nước.

Trước đó, chiều 19/2, hai chị em là T.M.Q và T.T.Q (8 tuổi, ngụ ấp Minh Hùng, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi) ở nhà cùng người bác ruột đến chăm sóc ông nội hai cháu bị bệnh. Thấy hai cháu ra gần bờ sông chơi, người bác gọi vào nhà, rồi lên võng nằm nghỉ.

Thời điểm này, cha mẹ hai cháu T.M.Q và T.T.Q bận đi làm.

[Lâm Đồng: Rủ nhau đi tắm thác, hai học sinh đuối nước tử vong]

Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, người dân trong khu vực bất ngờ phát hiện thi thể hai cháu T.M.Q và T.T.Q nổi trên sông, nên liền tri hô; sau đó, thi thể hai cháu được mọi người vớt đưa lên bờ.

Vụ việc được báo với cơ quan chức năng, đồng thời tiến hành tìm thân nhân cho hai cháu.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng xác định hai cháu gái xấu số trên là con của anh Trần Văn Tẻn (44 tuổi) và chị Nguyễn Thị Út (45 tuổi).

Gia đình anh Trần Văn Tẻn không yêu cầu khám nghiệm tử thi, đồng thời yêu cầu được nhận thi thể hai con về tổ chức an táng theo phong tục địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục