Đường sắt Hà Nội giảm giá vé tàu hỏa giường nằm lên tới 30%

Giá vé tàu hỏa được giảm sâu sau dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại.
Đoàn tàu chất lượng cao đưa vào khai thác đã nhận được nhiều khen ngợi của hành khách đi tàu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Đoàn tàu chất lượng cao đưa vào khai thác đã nhận được nhiều khen ngợi của hành khách đi tàu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đã áp dụng nhiều chương trình giảm giá vé tàu hỏa giường nằm trên các mác tàu Thống Nhất hay chặng ngắn tới Nghệ An chạy sau dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Cụ thể, từ ngày 5/2, giá vé giường nằm các tàu Thống nhất SE1, SE5, SE9 chạy các ngày 6-9/2 giảm từ 28-30%. Giá vé giường nằm tàu Thống nhất SE19 chạy các ngày từ 10-11/2 và các tàu SE1, SE5, SE9 chạy từ ngày 10-16/2 giảm từ 12-18%.

Giá vé giường nằm tàu NA1/NA2 (tuyến Hà Nội-Vinh-Hà Nội) chạy từ ngày 5/2 đến hết ngày 10/3 giảm 7-20%.

[Vì sao đường sắt yếu thế, không cạnh tranh với ôtô, hàng không giá rẻ?]

Ngoài ra, do lịch học sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trường dạy nghề có điều chỉnh, từ ngày 6-9/2, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội điều chỉnh giảm thời gian và phí đổi trả vé tàu cho học sinh, sinh viên mua vé các tàu Thống nhất SE1, SE5, SE9.

Theo đó, thời gian đổi, trả vé tối thiểu trước 4 giờ tàu chạy. Phí đổi, trả vé là 10% giá in trên Thẻ lên tàu hỏa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục