EC tiến hành điều tra về hoạt động thuế của Luxembourg

Ủy ban châu Âu (EC) thông báo sẵn sàng tiến hành điều tra hoạt động ưu đãi thuế mà Luxembourg dành cho các công ty đa quốc gia.
EC tiến hành điều tra về hoạt động thuế của Luxembourg ảnh 1Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker. (Nguồn: en.ria.ru)

Ngày 6/11, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo sẵn sàng tiến hành điều tra hoạt động ưu đãi thuế mà Luxembourg dành cho các công ty đa quốc gia và có thể mở các cuộc điều tra ở nhiều nước châu Âu khác.

Sự việc diễn ra sau khi một nhóm nhà báo điều tra quốc tế cho biết đã phát hiện tình trạng "né" thuế tại công quốc nhỏ bé này.

Thông tin từ giới truyền thông đã tạo ra áp lực đối với tân Chủ tịch EC Jean-Claude Juncker, và yêu cầu một sự giải thích nếu ông biết về các giao dịch tránh đánh thuế trên trong thời gian ông Jean-Claude Juncker làm Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính Luxembourg.

Cựu Ủy viên phụ trách cạnh tranh của Liên minh châu Âu (EU) Joaquin Almunia đã tiến hành một số vụ điều tra về việc 'né" thuế và bà Margrethe Vestager, người kế nhiệm ông trong nhiệm kỳ mới, sẽ tiếp tục công việc điều tra tình trạng trốn thuế trong 5 năm tới, nhằm đảm bảo việc thực thi đúng pháp luật về sự hỗ trợ của các nước EU.

Theo Hiệp hội Các nhà báo điều tra thế giới, có hơn 300 công ty đa quốc gia đạt được thỏa thuận bí mật với Luxembourg, nhằm "né" thuế khi họ duy trì sự hiện diện tại nước thành viên nhỏ bé này của EU.

Trong lúc đó, Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel cho biết Luxembourg đã không phá vỡ quy tắc và không có các chương trình thuế riêng cho các công ty lớn đa quốc gia.

EC đang yêu cầu bảy nước thành viên EU cung cấp thông tin liên quan về tình trạng ưu đãi thuế của chính phủ gồm Luxembourg, Bỉ, Cyprus, Ireland, Hà Lan và Vương quốc Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: news.bitcoin.com)

Những dự đoán về tiền mã hóa trong năm 2026

Theo dự báo, năm 2026 sẽ không còn là câu chuyện của cơn sốt đầu cơ, mối quan tâm chính sẽ là việc tài sản số được đưa vào sử dụng thực tế trong thanh toán, kinh doanh và hoạt động của các tổ chức.

Vì sao số tỷ phú dưới 30 tuổi tăng cao kỷ lục

Năm 2025 đánh dấu kỷ lục chưa từng có khi số tỷ phú tự thân dưới 30 tuổi tăng vọt, phần lớn nhờ trí tuệ nhân tạo. Chỉ trong vài tháng, nhiều doanh nhân tuổi 20 đã bước thẳng vào hàng ngũ siêu giàu.