El Salvador hoàn thành đợt mua lại nợ nước ngoài đầu tiên

Tổng thống Nayib Bukele khẳng định El Salvador đã hoàn tất thành công thương vụ mua trước các trái phiếu sẽ đáo hạn vào năm 2023 và 2025, và nhờ đó tiết kiệm cho ngân sách hơn 275 triệu USD.
El Salvador hoàn thành đợt mua lại nợ nước ngoài đầu tiên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Cryptoslate)

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele ngày 21/9 thông báo nước này đã hoàn tất đợt mua lại nợ nước ngoài bằng trái phiếu chính phủ đầu tiên, với trị giá hơn 565 triệu USD.

Thông qua tài khoản mạng xã hội, nhà lãnh đạo khẳng định El Salvador đã hoàn tất thành công thương vụ mua trước các trái phiếu sẽ đáo hạn vào năm 2023 và 2025, và nhờ đó tiết kiệm cho ngân sách hơn 275 triệu USD.

Ông Bukele tuyên bố thành công của đợt mua lại đầu tiên là tiền đề để chính phủ quyết định đưa ra đề nghị mua lại số trái phiếu còn lại sau 8 tuần nữa, theo giá thị trường và luôn “công khai, minh bạch."

Tuần trước, chính quyền Tổng thống Bukele chính thức công bố mua lại nợ nước ngoài nhằm tránh vỡ nợ.

Tổng thống cho biết Nhà nước El Salvador đã mua lại hơn một nửa trái phiếu nợ 800 triệu USD phát hành từ thời chính quyền Tổng thống Mauricio Funes (2009-2014) sẽ đáo hạn vào năm 2025 và bắt đầu thanh toán khoản nợ 800 triệu USD khác từ thời cựu Tổng thống Francisco Flores (1999-2004) sẽ đáo hạn vào năm 2023.

Để thu mua lại số trái phiếu này, Chính phủ El Salvador đã sử dụng Quyền rút vốn đặc biệt do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cấp cho các nước thành viên để đối phó với hậu quả của đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, quốc gia này còn có các khoản giải ngân đang chờ xử lý từ Ngân hàng Phát triển liên Mỹ và Ngân hàng Hội nhập Kinh tế Trung Mỹ, cũng như khoản vay từ Ngân hàng Phát triển Mỹ Latinh.

Các cơ quan đánh giá rủi ro tài chính lớn đã hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của quốc gia Trung Mỹ này do nhu cầu tài chính ngày càng tăng của Chính phủ El Salvador.

[El Salvador tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp toàn quốc]

Mới đây, Fitch Ratings đã hạ xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành nợ dài hạn bằng ngoại tệ của El Salvador từ CCC xuống CC, đồng thời cảnh báo quốc gia Trung Mỹ sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt thanh khoản “nghiêm trọng” khi đến hạn thanh toán trái phiếu Eurobond vào tháng 1/2023.

Cơ quan này dự báo trong năm nay quốc gia này sẽ thâm hụt ngân sách 2,4 tỷ USD, tương đương 7,8% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục