EU bổ sung 2 thủ lĩnh IS ở Mozambique vào danh sách trừng phạt

Theo EU, các hoạt động của 2 trong số các thủ lĩnh của tổ chức IS "làm gia tăng nguy cơ khủng bố ở Mozambique và gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với EU cũng như sự ổn định của khu vực và quốc tế."
EU bổ sung 2 thủ lĩnh IS ở Mozambique vào danh sách trừng phạt ảnh 1Các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Mozambique. (Nguồn: The Guardian)

Hội đồng châu Âu hôm 24/4 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối 2 trong số các thủ lĩnh của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) liên quan tới cuộc nổi dậy ở tỉnh Cabo Delgado giàu dầu khí của Mozambique.

Abu Yasir Hassan sinh ra ở Tanzania và Bonomade Machude Omar - sinh ra ở Cabo Delgado, Mozambique - đã bị EU liệt vào danh sách những kẻ phải "chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công khủng bố và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng."

Theo EU, các hoạt động của những người này "làm gia tăng nguy cơ khủng bố ở Mozambique và gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với EU cũng như sự ổn định của khu vực và quốc tế."

Từ năm 2021, EU đã khởi động sứ mệnh huấn luyện quân sự tại Mozambique nhằm giúp quân đội chính phủ chống lại phiến quân có quan hệ với tổ chức IS tự xưng tại tỉnh Cabo Delgado ở miền Bắc quốc gia nằm ở Đông Nam châu Phi này.

[Iraq bắt giữ một thủ lĩnh nguy hiểm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo]

Theo đó, EU đã cử 100 binh sỹ đến Mozambique vào tháng 9/2021 và chính thức bắt đầu sứ mệnh huấn luyện các đơn vị phản ứng nhanh của Mozambique trong 2 năm. 

Tình trạng bạo lực do hoạt động của IS tại khu vực Cabo Delgado ở Mozambique đã khiến nhiều người thiệt mạng và gây những hậu quả nghiêm trọng khác.

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ước tính hơn một triệu người đã phải di dời ở Cabo Delgado và hơn hai triệu người khác đang cần viện trợ nhân đạo do hậu quả của xung đột tại đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục