EU chưa đạt đồng thuận về gói trừng phạt mới chống Nga

Nguồn tin ngoại giao cho biết Ba Lan không nhất trí vì đề xuất miễn trừ lệnh cấm nhập khẩu cao su tổng hợp của Nga, khi cho rằng đề xuất miễn trừ sẽ khiến các biện pháp trừng phạt trở nên vô nghĩa.
EU chưa đạt đồng thuận về gói trừng phạt mới chống Nga ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Ngày 23/2, các nguồn tin ngoại giao cho biết các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa thể đạt đồng thuận về gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, vốn được lên kế hoạch để đưa ra đúng dịp kỷ niệm một năm Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Nguồn tin ngoại giao cho biết Ba Lan không nhất trí vì đề xuất miễn trừ lệnh cấm nhập khẩu cao su tổng hợp của Nga. Phía Ba Lan cho rằng đề xuất miễn trừ sẽ khiến các biện pháp trừng phạt trở nên vô nghĩa.

Theo một số nguồn tin, việc miễn trừ này được đề xuất để phù hợp yêu cầu của Italy và được Đức ủng hộ.

[Liên minh châu Âu quyết định gia hạn trừng phạt Nga thêm 6 tháng]

Dự kiến, đại diện các nước EU sẽ gặp lại nhau vào lúc 9 giờ GMT ngày 24/2, đúng một năm ngày nổ ra xung đột tại Ukraine, để tìm cách đạt được đồng thuận về gói trừng phạt mới chống Nga.

Theo hãng tin Đức DPA, các đại diện thường trực các nước thành viên EU muốn kết thúc đàm phán vào ngày 24/2. Việc thống nhất phải được chính thức hóa bằng văn bản trước khi các biện pháp trừng phạt có thể có hiệu lực và được công bố trên công báo của EU./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục