EU: Không thể sơ tán hơn 1 triệu người Palestine tới phía Nam Gaza

Đại diện cấp cao của EU, ông Josep Borrell, nêu rõ kế hoạch sơ tán hơn 1 triệu người tới phía Nam Gaza của Israel "không thể thực hiện được" và bày tỏ lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo.
EU: Không thể sơ tán hơn 1 triệu người Palestine tới phía Nam Gaza ảnh 1Người dân rời khỏi thành phố Gaza nhằm tránh xung đột giữa quân đội Israel và phong trào Hamas, ngày 13/10/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 14/10, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho rằng kế hoạch của Israel nhằm sơ tán hơn 1 triệu người ra khỏi khu vực phía Bắc Gaza trong vòng 24 giờ là "hoàn toàn không thể thực hiện được."

Phát biểu họp báo ở Bắc Kinh vào ngày cuối cùng của chuyến thăm ngoại giao 3 ngày tới Trung Quốc, ông Borrell nêu rõ giới chức EU cho rằng kế hoạch sơ tán nói trên hoàn toàn không thể thực hiện được. Quan chức châu Âu bày tỏ quan ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây.

Trước đó, ngày 13/10, Israel cảnh báo người dân ở Gaza phải sơ tán tới khu vực phía Nam trước một cuộc tấn công trên bộ dự kiến nhằm vào Hamas.

Trong khi đó, cùng ngày, tại Gaza, hàng nghìn người Palestine đã chạy trốn đến miền Nam Gaza để tìm nơi ẩn náu. Quân đội Israel cho biết lực lượng tác chiến mặt đất của nước này đã thực hiện các cuộc tấn công "địa phương hóa" vào Gaza trong 24 giờ qua.

[Xung đột Hamas-Israel: Nga, Trung Quốc kêu gọi chấm dứt đổ máu]

Trong một diễn biến khác, ngày 14/10, quân đội Israel tuyên bố Murad Abu Murad - chỉ huy quân sự cấp cao của Hamas, người đứng đầu các hoạt động trên không của phong trào Hồi giáo này ở Gaza, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel.

Theo hãng tin AFP, quân đội Israel cho hay Murad Abu Murad đã thiệt mạng hôm 13/10 khi máy bay tiêm kích Israel tấn công một trung tâm chiến dịch của Hamas.

Hiện chưa có thông tin xác nhận từ phía Hamas.

Trước đó, hôm 11/10, quân đội Israel cho biết các cuộc không kích của họ ở Dải Gaza đã khiến 2 chỉ huy cấp cao của Hamas thiệt mạng, gồm Jawad Abu Shamala phụ trách vấn đề kinh tế và Zakaria Abu Ma'amr phụ trách vấn đề "quan hệ quốc gia" của Hamas ở Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Các lực lượng an ninh Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria: Giao tranh tại thành phố Aleppo tiếp diễn

Bộ Quốc phòng Syria cáo buộc SDF gài chất nổ trên đường phố và đặt bẫy mìn ở các khu phố Sheikh Maqsoud và Ashrafieh, đồng thời bắn phá các khu vực này bằng đạn cối và súng máy hạng nặng.