FAO: Triều Tiên thiếu lương thực, gần một nửa số dân khôngđủ ăn

Sản lượng lương thực của Triều Tiên năm 2018 đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008, khiến khoảng 10 triệu người dân nước này (tương đương 40% dân số) cần cứu trợ lương thực khẩn cấp.
Xe tải của Hàn Quốc chở bột mì viện trợ cho Triều Tiên qua cửa khẩu biên giới tỉnh Paju. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Xe tải của Hàn Quốc chở bột mì viện trợ cho Triều Tiên qua cửa khẩu biên giới tỉnh Paju. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo Tình trạng An ninh lương thực và Dinh dưỡng thế giới năm 2019, do Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) công bố ngày 15/7, có tới gần một nửa dân số Triều Tiên bị thiếu ăn.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh Triều Tiên đang phải nỗ lực trước tình trạng thiếu lương thực trầm trọng ở nước này.

Báo cáo trên cho biết, trong gian đoạn từ năm 2016-2018, có 47,8% dân số Triều Tiên ở trong tình trạng thiếu ăn thường xuyên, cao hơn nhiều các mức tương ứng 35,4% giai đoạn 2004-2006 và 43,4% giai đoạn 2015-2017.

[Hạn hán kéo dài có thể gây thiệt hại nặng cho vụ mùa ở Triều Tiên]

Tuy nhiên, trên thế giới còn có ba nước tỷ lệ thiếu ăn cao hơn Triều Tiên là Cộng hòa Trung Phi, Zimbabwe và Haiti.

Như vậy, sau một thập niên giảm mạnh trước đó, số người thiếu ăn trên thế giới đã tăng dần trong những năm gần đây.

Trong một báo cáo khác được công bố đầu tháng này, FAO và Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cho biết sản lượng lương thực của Triều Tiên năm ngoái đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008, khiến khoảng 10 triệu người dân nước này (tương đương 40% dân số) cần cứu trợ lương thực khẩn cấp.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thiếu lương thực, báo cáo lại cho biết Triều Tiên đã giành được một số kết quả trong việc giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em.

Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi tại Triều Tiên đã giảm từ 27,9% năm 2012 xuống 19,1% năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục