Cho "đại gia" trả cổ tức

FED cho phép "đại gia" ngân hàng chi trả cổ tức

Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ thông báo sẽ cho phép một số "đại gia" ngân hàng của nước này được khôi phục việc chi trả cổ tức.
Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ngày 18/3 thông báo sẽ cho phép một số "đạigia" ngân hàng của nước này được khôi phục việc chi trả cổ tức.

Đây là một dấu hiệu cho thấy sự phục hồi của ngành tài chính ngân hàng Mỹsau vụ sụp đổ liên quan đến thị trường bất động sản giai đoạn 2008-2009.

Trong một tuyên bố, FED khẳng định những cuộc kiểm tra "sức bền" và kếhoạch vốn của các ngân hàng cho thấy một số ngân hàng trong tổng số 19 ngân hànglớn nhất nước này đã đủ mạnh về số lượng và chất lượng vốn để bắt đầu chi trả cổtức cho các cổ đông. Khoản tăng trị giá 300 tỷ USD trong các quỹ cổ đông ở 19ngân hàng đã có những cải thiện quan trọng về điều kiện kinh tế và vị trí vốncủa các thể chế tài chính.

Tuy nhiên, FED nêu rõ vẫn còn một số ngân hàng chưa đủ mạnh về tài chínhđể khôi phục việc chi trả cổ tức, trong khi một số khác còn bị hạn chế về vốn.Do đó, FED khuyến cáo các ngân hàng không nên chi trả quá 30% lợi nhuận dự kiếnthu được và các ngân hàng cần tiếp tục củng cố nguồn vốn.

FED cho biết sẽ tiếp tục thảo luận việc kiểm tra với các ngân hàng và sẽđưa ra quyết định cuối cùng vào tuần tới. Trước tuyên bố trên của FED, một sốngân hàng đã có những phản ứng nhanh chóng như JP Morgan Chase, BB&T, WellsFargo, và US Bancorp. Song những "gã khổng lồ" như Citigroup và Bank of Americahiện vẫn "án binh bất động."

Trước đó, năm 2009, FED yêu cầu các ngân hàng phải cắt giảm hoặc ngưngviệc chia cổ tức và tăng vốn sau sự sụp đổ của thị trường nhà đất kéo theo phảnứng dây chuyền "tàn phá" các ngân hàng. Gần 350 ngân hàng cỡ lớn và nhỏ ở Mỹ đãbuộc phải đóng cửa kể từ năm 2008 và chính phủ liên bang đã phải can thiệp bằngcách rót hàng trăm tỷ USD để bảo vệ các thể chế ngân hàng lớn nhất.

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 18/3, Tập đoàn tài chính ngânhàng Goldman Sachs cho biết sẽ trả 5,5 tỷ USD để mua lại số cổ phiếu ưu đãi màTập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú lừng danh Warren Buffet đã mua vào thờikỳ đỉnh cao của cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Theo Goldman Sachs, FED đã "bật đèn xanh" cho kế hoạch vốn của tập đoànnày trong năm 2011. Như vậy, thương vụ này sẽ được thực hiện vào ngày 18/4 tớivà Goldman Sachs sẽ chi 10% lợi tức đối với những cổ phiếu ưu đãi trên, đồngthời cũng sẽ chi trả cổ tức một lần trị giá 1,64 tỷ USD.

Goldman Sachs, được thành lập năm 1869, có trụ sở chính tại thành phố NewYork. Đây là một trong những thể chế tài chính ngân hàng lớn nhất của Mỹ bị ảnhhưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đồng USD. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đồng USD tăng giá ngày thứ năm liên tiếp

Đà đi lên của đồng bạc xanh được hỗ trợ vững chắc bởi sự leo thang của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ; lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã chạm mức 4,599%-mức cao nhất trong hơn một năm.

Khu Đầu tư Tài chính Đặc biệt Tamchy Kyrgyzstan (Tamchy SFIT). (Ảnh: Tamchy SFIT)

Kyrgyzstan: Khu Đầu tư Tài chính đặc biệt Tamchy SFIT hướng tới các thị trường lớn nhất trong khu vực

Hội đồng Quản lý của Khu Đầu tư Tài chính Đặc biệt Tamchy Kyrgyzstan (Tamchy SFIT) đã bổ nhiệm ban lãnh đạo cấp cao. Theo đó, ông Aiaz Baetov, vẫn giữ chức Bộ trưởng Tư pháp Kyrgyzstan, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Tamchy SFIT. Ông Ali Ijaz Ahmad và ông Bakyt Sydykov (vẫn giữ chức Bộ trưởng Kinh tế và Thương mại Kyrgyzstan) được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch.

Đại tá, Tiến sỹ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cần cơ chế “phong tỏa dòng tiền” nhanh để chặn lừa đảo tài chính số

Nhiều trường hợp người dân phát hiện bị lừa và báo ngân hàng ngay sau khi chuyển tiền nhưng dòng tiền đã bị tẩu tán qua nhiều tài khoản trung gian chỉ trong thời gian rất ngắn.
Các chuyên gia cho rằng nếu có cơ chế phối hợp nhanh hơn giữa ngân hàng, nền tảng số, cơ quan công an và đơn vị trung gian thanh toán thì hoàn toàn có thể phong tỏa dòng tiền lừa đảo trước khi tiền bị rút hoặc chuyển ra nước ngoài.

Các đại biểu tham dự diễn đàn “Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. (Ảnh:PV/Vietnam+)

Xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI

Diễn đàn “Digital Trust in Finance 2026” cảnh báo lừa đảo công nghệ gia tăng mạnh thời AI. Việt Nam thiệt hại khoả.ng 8.000 tỷ đồng vì lừa đảo trực tuyến năm 2025 do vậy cần thiết xây dựng niềm tin số