Gần 100 phụ nữ bị hiếp dâm trong biểu tình ở Ai Cập

Trong những ngày xảy ra bạo loạn lật đổ Tổng thống Morsi tại Ai Cập, đã có gần 100 phụ nữ bị hiếp dâm ở quảng trường Tahrir.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) ngày 3/7 cho biết gần 100 phụ nữ đã trở thành nạn nhân của các vụ tấn công tình dục xảy ra ở Quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo của Ai Cập trong bốn ngày biểu tình chống lại Tổng thống Mohamed Morsi, người vừa bị quân đội lật đổ. "Đám đông đã tấn công tình dục và trong một số trường hợp đã hiếp dâm ít nhất 91 phụ nữ ở Quảng trường Tahrir... khi họ cảm thấy mình sẽ không thể bị trừng phạt" - HRW nói. Tổ chức dẫn số liệu thống kê từ nhóm Chống Lạm dụng/Tấn công tình dục Ai Cập, vốn điều hành một đường dây nóng cho các nạn nhân bị tấn công tình dục, cho thấy đã có 46 vụ tấn công như thế xảy ra vào ngày Chủ nhật, 17 vụ trong ngày thứ Hai và 23 vụ trong ngày thứ Ba. Nhóm nữ quyền khác là Nazra for Feminist Studies đã thống báo rằng có thêm 5 vụ tấn công khác xảy ra từ ngày thứ Sáu tuần trước. HRW đã kêu gọi các quan chức và lãnh đạo chính trị ở Ai Cập cần "lên án và có các hành động lập tức chống lại mức độ bạo lực tình dục kinh hoảng này" ở quảng trường. "Các vụ tấn công tình dục xảy ra nhiều trong các cuộc biểu tình ở Quảng trường Tahrir cho thấy sự thất bại của chính quyền và các đảng phái chính trị trong việc đương đầu chống lại tình trạng bạo lực mà phụ nữ Ai Cập vẫn phải trải qua mỗi ngày tại nhiều không gian công cộng" - Joe Stork, phó giám đốc phụ trách khu vực Trung Đông của HRW nói - "Đã có những vụ phạm tội nghiêm trọng, ngăn cản phụ nữ tham gia vào đời sống chính trị ở Ai Cập, vào thời điểm hết sức quan trọng trong sự phát triển của nước này". Vài nạn nhân đã phải được can thiệp phẫu thuật sau các vụ tấn công tình dục. HRW nói rằng một số phụ nữ còn bị đánh bằng xích sắt, gậy, ghế hoặc bị đâm bằng dao. Theo tổ chức, phản ứng của chính quyền đơn giản chỉ là hạ thấp quy mô của vấn đề hoặc chỉ tìm cách xử lý thông qua mỗi việc cải cách luật, trong khi đó vấn đề cấp thiết là  những kẻ phạm tội phải bị đưa ra trừng trị trước pháp luật.
Gần 100 phụ nữ bị hiếp dâm trong biểu tình ở Ai Cập ảnh 1
Nhiều kẻ đã lợi dụng tình hình hỗn loạn tại Ai Cập trong những ngày qua để tấn công tình dục đối với các phụ nữ (Nguồn: AFP)
Một số người nói rằng các vụ tấn công này do những kẻ lợi dụng khoảng trống an ninh tạo ra và chúng tin rằng mình sẽ thoát khỏi việc bị truy tố. Tuy nhiên có ý kiến nói rằng các vụ tấn công đã được lên kế hoạch tổ chức để phụ nữ sợ hãi không dám tham gia biểu tình, đồng thời còn bôi xấu hình ảnh của các cuộc biểu tình chống chính quyền./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục