Đây là cuộc sát hạch nghiêm ngặt và toàn diện nhất kể từ trước đến nay đốivới các sản phẩm bắt nguồn từ tỉnh Fukushima - địa phương chịu thiệt hại nặng nềvề nông nghiệp. Đây là nơi xảy ra cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất tại Nhàmáy điện Fukushima số 1 của Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) kể từ sau thảm họahạt nhân Chernobyl (Ukraine) năm 1986.
Các bao gạo của Fukushima được đóng gói trong giấy cứng với nhãn hiệuGohyakugawa. Một khách hàng mua gạo cho biết: “Tôi không có lo ngại gì về vấn đềsức khỏe vì gạo đã được kiểm tra về độ an toàn.”
Các quan chức của JA cho biết, loại gạo này có hàm lượng chất phóng xạdưới 11 becquerel (bql)/kg được coi là nằm trong ngưỡng an toàn. 50 bao gạo đãđược bày bán tại cửa hàng Michinoku-Adachi ở Nihonmatsu trong khi 30 bao nữa đãnằm trên kệ hàng ở Motomiya – đều là hai chi nhánh của JA. Mỗi túi gạo 2kg đượcbán với giá 800 yên (21.000 VND), bằng với giá bán của năm trước.
Các túi gạo này được đính kèm giấy chứng nhận rằng gạo bên trong đã đượckiểm tra hàm lượng chất phóng xạ và được coi là an toàn cho người tiêu dùng.
Cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Fukushima dẫn đến hệ quả tồi tệ đối với ngànhnông nghiệp của tỉnh Fukushima.
Hầu hết các thực phẩm bị phát hiện chất phóng xạvượt ngưỡng cho phép giờ đây đang gặp phải không ít khó khăn để lấy lại niềm tincủa người tiêu dùng. Những gì mà JA đang làm nằm trong một nỗ lực lấy lại chỗđứng cho các sản phẩm nông nghiệp của Fukushima trên thị trường nội địa./.