"Gáo nước lạnh" dội vào nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Một “tảng băng” nghi kỵ giữa Mỹ và Bình Nhưỡng đang thách đố các nỗ lực tiến tới phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.
"Gáo nước lạnh" dội vào nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên ảnh 1Hình ảnh do trang mạng 38 North ghi lại cho thấy hoạt động tháo dỡ các cơ sở của bãi thử hạt nhân Sohae ngày 22/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Reuters/Yonhap/BBC/Trang mạng thisisinsider.com đưa tin Triều Tiên và Mỹ tiếp tục tranh cãi về thỏa thuận đạt được trong hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6/2018 tại Singapore về vấn đề hạt nhân của quốc gia Đông Bắc Á khi Washington kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì áp lực trừng phạt đối với Bình Nhưỡng, còn Bình Nhưỡng thì nói rằng họ hết sức lo ngại về ý đồ của Mỹ.

Mâu thuẫn tại diễn đàn khu vực, cũng được tổ chức tại Singapore, là diễn biến mới nhất phản ánh những khó khăn vốn vẫn cản trở các nỗ lực đàm phán nhằm giải quyết khúc mắc xung quanh chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, bất chấp các cam kết đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra gần 2 tháng trước.

Phát biểu tại Diễn đàn Khu vực ASEAN, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho, nhấn mạnh: “Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vẫn giữ vững quyết tâm và cam kết thực thi đầy đủ Tuyên bố chung Triều Tiên-Mỹ với thái độ cực kỳ trách nhiệm và chân thành. Tuy nhiên, điều đáng báo động lại là những hành động theo lối cũ của giới chức Mỹ, đi ngược lại hoàn toàn ý định của nhà lãnh đạo (Trump).”

Tuyên bố của Ngoại trưởng Ri Yong-ho được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi các nước Đông Nam Á duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên cho tới khi quốc gia này thực sự từ bỏ chương trình hạt nhân đe dọa nước Mỹ.

BBC đưa tin cho biết bên lề các hội nghị tại Singapore lần này, ông Ri Yong-ho và Ngoại trưởng Pompeo chỉ gặp nhau, bắt tay và có vài lời ngắn gọn.

Cũng tại cuộc họp ngày 4/8, phái đoàn Mỹ đã gửi một lá thư từ Tổng thống Trump tới nhà lãnh đạo Kim Jong-un song hiện chưa rõ nội dung của bức thư này.

[Triều Tiên chuẩn bị công cụ sẵn sàng đối phó với chính sách của Mỹ]

Giữa lúc Mỹ-Triều lại nảy sinh các tranh cãi mới, một báo cáo của Liên hợp quốc khẳng định Triều Tiên chưa dừng các chương trình hạt nhân và tên lửa, một hành động vi phạm các đòn trừng phạt của Liên hợp quốc.

Theo Reuters, báo cáo trong giai đoạn 6 tháng này, được soạn thảo bởi các chuyên gia độc lập giám sát việc thi hành các chế tài của Liên hợp quốc, đã được trình lên Ủy ban Chế tài Triều Tiên của Hội đồng Bảo an vào cuối ngày 3/8.

Báo cáo dài 149 trang có đoạn: “Triều Tiên vẫn chưa đình chỉ các chương trình hạt nhân và tên lửa của mình và tiếp tục thách thức các nghị quyết của Hội đồng Bảo an bằng việc gia tăng hoạt động trung chuyển dầu mỏ phi pháp từ tàu này qua tàu kia, cũng như chuyển than trên biển trong năm 2018.”

Các đại diện của Triều Tiên tại Liên hợp quốc không phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin này.

Cũng theo báo cáo, Triều Tiên đang hợp tác quân sự với Syria và vẫn đang tìm cách bán vũ khí cho phiến quân người Houthi ở Yemen.

Báo cáo cho biết các chuyên gia đang điều tra hoạt động Bộ Thiết bị Quân sự Triều Tiên và Công ty Mậu dịch Khai khoáng Triều Tiên (KOMID) nhằm cung cấp vũ khí truyền thống và tên lửa đạn đạo cho nhóm phiến quân người Houthi ở Yemen.

Bình Nhưỡng cũng vi phạm một lệnh cấm đối với hàng dệt may bằng cách xuất khẩu hơn 100 triệu USD hàng hóa từ tháng 10/2017 đến tháng 3/2018 sang Trung Quốc, Ghana, Ấn Độ, Mexico, Sri Lanka, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Uruguay.

Báo cáo nói trên được công bố trong bối cảnh Nga và Trung Quốc đề xuất HĐBA thảo luận về việc giảm bớt các chế tài sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore hồi tháng Sáu.

Mỹ và các thành viên khác trong Hội đồng Bảo an đều khẳng định phải thực thi nghiêm ngặt các chế tài này cho tới khi Bình Nhưỡng có những hành động cụ thể.

"Gáo nước lạnh" dội vào nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên ảnh 2Bãi thử hạt nhân Punggye-ri ở tỉnh Bắc Hamgyong của Triều Tiên trước khi được phá hủy, ngày 24/5. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mới đây cũng đã khẳng định Washington cực kỳ khắt khe với mọi hành vi nới lỏng trừng phạt của Liên hợp quốc, chỉ trích Nga vi phạm một nghị quyết của Liên hợp quốc khi cấp thị thực lao động cho các công nhân Triều Tiên.

Tuy nhiên, Nga đã phủ nhận các thông tin mà tờ Wall Street Journal đưa ra gần đây rằng Moskva đã cho phép hàng nghìn lao động Triều Tiên mới tới làm việc tại quốc gia này.

Đại sứ Nga tại Triều Tiên cũng phủ nhận thông tin nói rằng Moskva đã vi phạm các lệnh cấm của Liên hợp quốc khi bán dầu mỏ cho Triều Tiên.

Các chuyên gia của Liên hợp quốc cho biết các vụ vận chuyển dầu mỏ phi pháp trên vùng biển quốc tế đã “gia tăng về phạm vi, qui mô và độ tinh vi.”

Một chiêu thức chính của Triều Tiên là tắt hệ thống theo dõi của tàu, và hiện có nguồn tin cho biết Triều Tiên cũng đang cải trang các tàu vận tải này hoặc sử dụng các tàu nhỏ hơn.

Từ năm 2006, Hội đồng Bảo an đã nhất trí thiết lập các lệnh cấm vận đối với Triều Tiên nhằm chặn đứng nguồn tài trợ cho các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của quốc gia này, cấm các mặt hàng xuất khẩu bao gồm than đá, sắt, chì, đồ dệt may và hải sản, và giới hạn nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế.

Trong những tuần gần đây, Triều Tiên liên tục bị phát hiện vẫn tiến hành các hoạt động khiến người ta phải đặt dấu hỏi về cam kết phi hạt nhân hóa của quốc gia này, trong đó có việc sản xuất tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu lỏng tại một cơ sở ở Sanumdong, tăng cường hoạt động sản xuất nhiên liệu hạt nhân tại các cơ sở làm giàu bí mật như Kangson, tiến hành các hoạt động nâng cấp cơ sở hạ tầng quan trọng tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Hạt nhân Yongbyon, và mở rộng cơ sở ở Hamhung, nơi phục vụ chương trình phát triển tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục