Gặp mặt những người làm báo Việt Nam trên đất Nga

Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã tổ chức buổi gặp mặt những người làm báo Việt Nam.
Chiều 18/6, nhân kỷ niệm lần thứ 88 Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức buổi gặp mặt với những người làm báo Việt Nam trên đất Nga.

Tham gia buổi gặp mặt có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Phạm Xuân Sơn, đại diện các ban ngành Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, cùng đại diện các cơ quan thông tấn báo chí gồm TTXVN, VTV, VOV tại Liên bang Nga, đoàn công tác Đài truyền hình KTS VTC, cùng gần 20 nhà báo đại diện báo chí cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Phạm Xuân Sơn nhiệt liệt chúc mừng các nhà báo Việt Nam, cảm ơn sự đóng góp không nhỏ của họ vào thành tích chung của cơ quan Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Bên cạnh đó, Đại sứ Phạm Xuân Sơn cũng thông báo về một số hướng công tác được Đại sứ quán ưu tiên thực hiện trong thời gian tới, trước hết là trong công tác bảo hộ công dân, chấn chỉnh, hỗ trợ và hướng dẫn một bộ phận cộng đồng bà con làm ăn sinh sống tại Liên bang Nga có tinh thần tôn trọng luật pháp nước sở tại, hướng dẫn hoạt động của các hội đồng hương, chú trọng công tác lưu học sinh.

Một hướng ưu tiên quan trọng khác của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga là tăng cường tìm hiểu tình hình nước sở tại, tham mưu và hỗ trợ thúc đẩy tiến trình ký kết các văn bản pháp lý nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, trước hết trong lĩnh quân sự, kinh tế-thương mại, văn hóa-giáo dục... giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Tại buổi gặp gỡ được tiến hành ngay sau đó với đại diện đội ngũ báo chí của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, Đại sứ Phạm Xuân Sơn đánh giá cao ý nghĩa công việc của những người làm báo không chuyên.

Đại sứ cho rằng báo chí của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga - những tờ báo giấy, báo mạng với những người làm báo có thể chưa một lần kinh qua lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ nào, song họ vẫn biết nhạy bén chọn lựa, đăng tải những tin bài đáp ứng đúng nhu cầu đọc, nhu cầu về thông tin của một bộ phận cộng đồng không nhỏ bà con người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga.

Đại sứ Phạm Xuân Sơn cho rằng những nhà báo không chuyên này cùng với nền báo chí cách mạng nước nhà, đã góp một phần nhỏ xây dựng đời sống tinh thần phong phú cho người Việt Nam trên mọi miền thế giới. Họ cũng là một cầu nối thông tin giữa Đảng và Nhà nước Việt Nam với cộng đồng người Việt không thể tách rời của cả dân tộc Việt Nam, luôn hướng về quê hương đất nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục