Giá dầu châu Á giảm đợt dài nhất kể từ tháng Hai năm ngoái

Trong 6 phiên giảm liên tiếp tính đến chiều 19/8, giá dầu WTI đã giảm hơn 7%, trong khi giá dầu Brent giảm hơn 6%. Đây là chuỗi phiên giảm dài nhất đối với cả hai mặt hàng kể từ ngày 28/2/2020.
Giá dầu châu Á giảm đợt dài nhất kể từ tháng Hai năm ngoái ảnh 1Cơ sở trữ dầu Gulf Petrochem ở vùng bờ biển thuộc Fujeirah, Eo biển Hormuz (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch chiều 19/8, giá dầu tại thị trường châu Á giảm phiên thứ sáu liên tiếp, ghi dấu chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 2/2020, khi các ca mắc COVID-19 tăng mạnh trên toàn thế giới làm dấy lên lo ngại nhu cầu nhiên liệu sụt giảm.

Vào lúc 13 giờ 39 giờ Việt Nam, giá dầu Brent giảm 1,11 USD (1,6%) xuống 67,12 USD/thùng, sau khi có lúc rơi xuống 67,06 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 24/5.

Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ New York giảm 1,35 USD (2,1%) xuống 64,11 USD/thùng sau khi có lúc giảm xuống 64,02 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 24/5.

Trong 6 phiên giảm liên tiếp, giá dầu WTI đã giảm hơn 7%, trong khi giá dầu Brent giảm hơn 6%. Đây là chuỗi phiên giảm dài nhất đối với cả hai mặt hàng kể từ ngày 28/2/2020.

Sự sụt giảm của giá dầu phản ánh những lo lắng về tình trạng gia tăng các ca mắc COVID-19 mới do biến thể Delta tại Mỹ, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.

[Giá dầu thế giới tiếp tục lao dốc trước tình hình Afghanistan]

Craig Erlam, nhà phân tích thị trường tại sàn giao dịch OANDA Europe, có trụ sở tại Anh, dự báo giá dầu WTI và dầu Brent sẽ dao động quanh các ngưỡng 65 USD/thùng và 67 USD/thùng.

Theo nhà phân tích Erlam, đà tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, do chính sách hạn chế mới để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 và một số số liệu bi quan về kinh tế Mỹ trong tuần qua đã gây sức ép lên giá dầu.

Bên cạnh đó, đà tăng bất ngờ dự trữ xăng của Mỹ trong tuần trước cũng làm dấy lên lo ngại về nhu cầu nhiên liệu. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ xăng đã tăng 696.000 thùng lên 228,2 triệu thùng, ngược với dự báo của các nhà phân tích là giảm 1,7 triệu thùng.

Hiroyuki Kikukawa, quản lý cấp cao của công ty chứng khoán Nissan Securities (Nhật Bản), cho biết mùa lái xe cao điểm trong dịp Hè tại Mỹ sắp kết thúc, trong khi đó, quốc gia này chuẩn bị nâng sản lượng.

Sản lượng dầu đá phiến của Mỹ dự kiến sẽ tăng lên 8,1 triệu thùng/ngày trong tháng Chín, mức cao nhất kể từ tháng 5/2020.

Theo nhà quản lý Kikukawa, giá dầu sẽ tiếp tục chịu sức ép trong ngắn hạn do các yếu tố mùa vụ và mối lo về đại dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục