Giá dầu tăng trước khả năng Mỹ thông qua gói kích thích kinh tế

Khép phiên 22/10, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 73 xu Mỹ lên 42,46 USD/thùng và giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 61 xu Mỹ lên 40,64 USD/thùng.
Giá dầu tăng trước khả năng Mỹ thông qua gói kích thích kinh tế ảnh 1Một cơ sở khai thác dầu tại Trainer, Pennsylvania, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau khi đã sụt giảm trong phiên trước đó, giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch 22/10 trước khả năng gói kích thích kinh tế mới của Mỹ sẽ được thông qua.

Khép phiên này, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 73 xu Mỹ lên 42,46 USD/thùng và giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 61 xu Mỹ lên 40,64 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều giảm hơn 3% trong phiên 21/10, mức giảm hàng ngày mạnh nhất trong ba tuần qua.

[Giá dầu, chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ thông tin về gói hỗ trợ chi tiêu]

Bob Yawger, Giám đốc trung tâm Energy Futures tại Mizuho ở New York, cho biết giá dầu của các hợp đồng kỳ hạn đã có đà tăng vào đầu phiên giao dịch 22/10 khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết các bên đàm phán đang tiến gần đến việc có thể đạt được thỏa thuận về gói kích thích kinh tế mới của Mỹ, thúc đẩy kỳ vọng nhu cầu dầu mỏ có thể được cải thiện.

Ngân hàng Goldman Sachs dự kiến giá dầu Brent trung bình sẽ tăng lên 59,40 USD/thùng trong năm 2021, so với mức 43,90 USD/thùng trong năm 2020.

Trong khi đó, giá dầu WTI sẽ tăng lên 55,90 USD/thùng trong năm 2021 so với mức 40,10 USD/thùng trong năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục