Gia Lai: Hai bộ xương người phát hiện ở trong rừng là của nam giới

Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã xác định 2 bộ hài cốt trên là của nam giới song do không có giấy tờ tùy thân nên chưa rõ danh tính, lai lịch.
Gia Lai: Hai bộ xương người phát hiện ở trong rừng là của nam giới ảnh 1Chiếc xe máy tìm thấy gần hiện trường vụ việc phát hiện 2 bộ xương người trong rừng. (Ảnh: TTXVN phát)

Mở rộng điều tra vụ 2 bộ xương người được phát hiện ở trong rừng, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã xác định thêm một số manh mối liên quan.

Ngày 25/8, lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin từ người dân về việc trong làng Kon Trang, xã Đăk Rong, huyện K'bang có một trường hợp đi xe máy lạ.

Sau khi xác minh, lực lượng Công an xác định trường hợp này là Đ.V.H (trú làng Kon Trang, xã Đăk Rong, huyện K'bang, Gia Lai).

Qua làm việc, H khai vào khoảng đầu tháng 7/2022, trong khi đi cùng vợ đi tìm Lan Kim Tuyến thì phát hiện chiếc xe máy để tại bìa rừng. Hai vợ chồng đã lấy về nhà để làm phương tiện đi lại. Đi được 1 tuần thì H mang xe để lại vị trí cũ.

Sau khi phát hiện 2 bộ xương người, kiểm tra xung quanh, lực lượng chức năng tìm thấy chiếc xe máy nói trên trong bụi rậm, cách làng Kon Trang, xã Đăk Rong, huyện K'bang (Gia Lai) khoảng 2km, cách địa giới hành chính xã Hiếu, huyện Kon Plông (Kon Tum) khoảng 15km và cách vị trí 2 nạn nhân dựng lán trại hơn 3km.

[Phát hiện hai bộ xương người khô nằm trên võng trong rừng tại Gia Lai]

Qua kiểm tra ban đầu, chiếc xe máy không có biển kiểm soát, là loại xe Wave, màu đen-bạc. Từ số khung, số máy lực lượng chức năng tạm thời xác định chiếc xe trên có nguồn gốc đăng ký tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Hiện cơ quan chức đang tiến hành rà soát, xác minh thông tin để làm rõ chủ sở hữu của chiếc xe.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 24/8, sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã xác định 2 bộ hài cốt trên là của nam giới song do không có giấy tờ tùy thân nên chưa rõ danh tính, lai lịch.

Sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng đã bàn giao các bộ hài cốt cho Ủy ban Nhân dân xã Đăk Rong, huyện K'bang (Gia Lai) tiến hành chôn cất theo phong tục tại Nghĩa trang thị trấn K'bang vào tối 24/8.

Như TTXVN đã đưa tin, sáng 23/8, Công an xã Đăk Rong, huyện K'bang (Gia Lai) đã tiếp nhận tin báo về việc người dân đi rừng phát hiện 2 bộ xương nguời tại khu vực rừng do Công ty TNHH MTV Đăk Rong quản lý, thuộc địa giới hành chính làng Kon Von 2, xã Đăk Rong, huyện K'bang (Gia Lai).

Đây là khu vực giáp ranh giữa xã Hiếu, huyện Kon Plông (Kon Tum) và xã Đăk Rong, huyện K'bang (Gia Lai).

Qua ghi nhận, tại hiện trường có lán tạm được các nạn nhân che bằng áo mưa màu xanh và ba lô, đèn pin, bật lửa cùng một số tư trang cá nhân khác.

Thời điểm mới phát hiện, 2 cái xác đã bị phân hủy chỉ còn 2 bộ xương, một nằm trên võng, một nằm dưới đất và chưa xác định được giới tính.

Theo nhận định ban đầu, 2 nạn nhân tử vong trước khi được phát hiện khoảng 7-8 tháng. Do thời gian qua, trên địa bàn huyện K'bang không có trường hợp gia đình thông báo mất tích người thân đến các cơ quan chức năng, vì thế nhiều khả năng nạn nhân ở địa phương khác đến.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục