Giá trị giao dịch thương mại của Iran với Mỹ giảm hơn 50%

Giá trị giao dịch thương mại của Iran với Mỹ ở mức 20 triệu USD trong năm tháng đầu năm 2020, giảm 51,1% so với cùng kỳ năm 2019.
Giá trị giao dịch thương mại của Iran với Mỹ giảm hơn 50% ảnh 1(Nguồn: AFP)

Trang tin Eghtesad Online của Iran vừa cho biết giá trị giao dịch thương mại của nước này với Mỹ ở mức 20 triệu USD trong năm tháng đầu năm 2020, giảm 51,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Cũng trong thời gian này nhập khẩu của Iran từ Mỹ đứng ở mức 17,1 triệu USD.

[Mỹ liệt Bộ trưởng Nội vụ Iran vào danh sách đen về nhân quyền]

Trong năm 2019 giá trị giao dịch thương mại Iran-Mỹ vào khoảng 74,5 triệu USD, giảm 84,97% so với năm trước đó.

Năm 2018, giá trị giao dịch thương mại giữa hai nước tăng 155% so với năm 2017.

Tuy nhiên, sau khi Mỹ áp dụng lệnh trừng phạt kinh tế và năng lượng đối với Iran vào cuối năm 2018 giao dịch thương mại giữa hai nước đã giảm mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục