Giải cứu kịp thời 6 người dân bị mắc kẹt khi thuỷ điện Đa Nhim xả lũ

Từ đêm 29 đến trưa 30/12, Nhà máy thủy điện Đa Nhim ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, liên tục xả lũ khiến 6 người dân bị mắc kẹt, cơ quan chức năng phải dùng canô cứu hộ để giải cứu thành công.
Giải cứu kịp thời 6 người dân bị mắc kẹt khi thuỷ điện Đa Nhim xả lũ ảnh 1Một vườn hành tây của người dân xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương bị ngập trong nước lũ. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Từ đêm 29 đến trưa 30/12, Nhà máy thủy điện Đa Nhim ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, liên tục xả lũ đã khiến mực nước sông Đa Nhim dâng cao, gây ngập nặng phía hạ lưu thuộc địa bàn huyện Đơn Dương.

Đặc biệt, trong thời gian hồ thủy điện xả lũ đã khiến 6 người dân bị mắc kẹt, cơ quan chức năng phải dùng canô cứu hộ để giải cứu thành công.

Trong số người bị cô lập có hai vợ chồng tên Uyên-Phương, ngụ xã Ka Đô, huyện Đơn Dương bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ khi đang ở trong vườn rau giữa đêm tối. Khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã đưa ca nô cứu hộ tiếp cận và đến khoảng 4 giờ sáng 30/12 đã đưa được 2 vợ chồng vào bờ an toàn.

Ngoài ra, 4 người dân khác ở thôn Lạc Thạnh, xã Lạc Lâm bị cô lập trong dòng nước lũ khi đang ở vườn rau cũng được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài an toàn trong sáng 30/12.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, đến trưa 30/12, phía hạ lưu của đập thủy điện Đa Nhim vẫn ngập mênh mông nước.

Hàng trăm ha hoa màu của người dân các xã Lạc Lâm, Lạc Xuân, thị trấn Thạnh Mỹ… bị chìm trong nước lũ. Ở đây hầu hết là những vườn rau màu như cải thảo, xà lách, hành tây, cà tím… phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

[Mưa lớn kéo dài, các hồ thủy lợi xả lũ, một số vùng ở Phú Yên bị ngập]

Bất lực nhìn 3ha rau màu bị chìm trong nước lũ, ông Lộc Chạch Sánh, thôn Lạc Xuân 2, xã Lạc Xuân, than thở: "Đây là diện tích rau đang thu hoạch và chuẩn bị cho thu hoạch phục thị trường Tết nhưng giờ coi như mất trắng, nước lũ đã cuốn trôi tất cả. Lượng nước xả tăng đột ngột khiến chúng tôi không kịp trở tay, đành bất lực nhìn tài sản, hoa màu bị cuốn trôi.”

Tương tự, ông Sang Thuận, thôn Diom B, xã Lạc Xuân, bức xúc nói: “Thủy điện xả nước lũ quá nhanh khiến người dân bị thiệt thòi...."

Theo Phòng Nông nghiệp huyện Đơn Dương, Nhà máy thủy điện Đa Nhim bắt đầu phát đi thông báo xả lũ từ 14 giờ ngày 29/12 với lưu lượng 25m3/giây. Sau đó, đơn vị này liên tục thông báo xả lũ với lưu lượng xả tăng rất nhanh, đến 21 giờ 45 phút đạt ngưỡng 350m3/giây và duy trì đến 8 giờ 15 phút sáng 30/12 giảm xuống 300m3/giây. Đến 9 giờ cùng ngày, mức xả lũ của hồ thuỷ điện Đa Nhim giảm còn 250m3/giây và duy trì cho đến nay.

Khi nhận được thông báo xả lũ của Nhà máy thủy điện Đa Nhim, Phòng Nông nghiệp huyện Đơn Dương liên tục thông tin cho các xã, đơn vị chức năng để chủ động báo cho người dân nắm rõ tình hình.

Theo ông Dương Đức Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đơn Dương, thống kê sơ bộ có trên 100ha hoa màu của người dân địa phương bị ngập do nước lũ.

Huyện đang khẩn trương rà soát lại diện tích rau màu bị ngập, đồng thời thống kê mức độ thiệt hại cụ thể ở từng địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục