Giáo hoàng Francis sắp sửa thăm Myanmar và Bangladesh

Trong thời gian ở thăm, Giáo hoàng Francis sẽ gặp các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo của hai nước và nhiều khả năng sẽ nêu vấn đề người Hồi giáo Rohingya.
Giáo hoàng Francis sắp sửa thăm Myanmar và Bangladesh ảnh 1Giáo hoàng Francis. (Nguồn: stfrancismemphis.org)

Mạng IANS ngày 10/10 đưa tin Giáo hoàng Francis sẽ thăm Myanmar và Bangladesh trong tháng 11 tới trong 6 ngày. Trong thời gian ở thăm, Giáo hoàng Francis sẽ gặp các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo của hai nước và nhiều khả năng sẽ nêu vấn đề người Hồi giáo Rohingya.

Dự kiến, Giáo hoàng Francis sẽ tới thành phố Yangon của Myanmar vào ngày 26/11. Đến ngày 28/11, ông sẽ tới Naypyidaw, nơi ông sẽ được Tổng thống nước chủ nhà Htin Kyaw đón tiếp và gặp nhà lãnh đạo dân sự của nước này, bà Aung San Suu Kyi.

Ngày 29/11, Giáo hoàng sẽ tới sân vận động Kyaikkasan Ground ở Yangon trước khi có các cuộc gặp các nhà sư và sau đó là các giám mục ở thánh đường St Mary.

Sau đó, ngày 30/11, ông sẽ tới Bangladesh và gặp Tổng thống Abdul Hamid. Trong ngày 1/12, ông sẽ có các cuộc gặp với Thủ tướng Bangladesh Hasina và các giám mục ở Bangladesh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục