Giáo hoàng sử dụng hộ chiếu Argentina

Giáo hoàng sẽ đi công tác bằng hộ chiếu Argentina

Giáo hoàng Francis I sẽ thăm nước ngoài từ năm nay bằng hộ chiếu Argentina - hộ chiếu gốc của ông, mà không dùng hộ chiếu ngoại giao.

Phóng viên TTXVN tại Italy dẫn nguồn tin từ Vatican cho hay, Giáo hoàng Francis I sẽ thực hiện các chuyến thăm nước ngoài từ năm nay bằng hộ chiếu Argentina - hộ chiếu gốc của ông, chứ không dùng hộ chiếu ngoại giao của Vatican, đất nước mà ông là người đứng đầu.

Nguồn tin này dẫn lại tuyên bố của Bộ trưởng Nội vụ Argentina Florencio Randazzo cho biết Giáo hoàng đã liên hệ với ông Cafiero, Đại sứ Argentina tại Tòa thánh, và khẳng định với ông này “mong muốn được đi công tác trên thế giới với hộ chiếu Argentina.”

Ông Cafiero xác nhận rằng hộ chiếu Argentina của Giáo hoàng đã hết hạn và ngài muốn gia hạn.

Trước khi được bầu làm Giáo hoàng Francis I cách đây một năm, đức cha Jose Bergoglio (quốc tịch Argentina) là Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires của Argentina trong nhiều năm.

Đại sứ Cafiero cho biết vào hôm 14/2 vừa qua, theo đúng thủ tục, Giáo hoàng đã được lấy dấu vân tay, chụp ảnh, ký các giấy tờ cần thiết. Giáo hoàng đã bỏ tiền túi để trả chi phí làm hộ chiếu mới.

Bộ trưởng Randazzo nói: “Hành động này của Giáo hoàng khiến nhân dân Argentina cảm thấy rất tự hào. Dù có thể tận dụng lợi thế của hộ chiếu ngoại giao Vatican, nhưng ngài đã chọn cách gia hạn hộ chiếu để đi khắp thế giới như bất cứ một người dân thường Argentina nào khác.”

Bình luận về việc này, nhật báo La Stampa của Italy cho rằng, Giáo hoàng đang tiếp tục khiến thế giới sửng sốt bằng những hành động rất giản dị của mình. “Không có gì ngạc nhiên khi ở Rome, người ta gọi những việc này là “scandal của sự giản dị.”

Theo dự kiến, Giáo hoàng sẽ thực hiện những chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của mình trong năm nay này với chuyến đi đến Jordan, Palestine và Israel vào cuối tháng Năm tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.