Giao lưu hữu nghị giữa Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Malaysia

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Trần Việt Thái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, không chỉ qua 60 năm mà còn trải qua lịch sử nghìn năm giữa hai dân tộc.
Giao lưu hữu nghị giữa Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Malaysia ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Trần Việt Thái, Đại sứ Lào tại Malaysia Viengsavanh Sipraseuth cùng cán bộ, công nhân viên hai đại sứ quán giao lưu văn nghệ trong điệu múa lăm vông. (Ảnh: Mạnh Tuân/TTXVN)

Ngày 5/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã tổ chức giao lưu hữu nghị với Đại sứ quán Lào tại Malaysia.

Đây là một trong nhiều hoạt động quan trọng nhằm tôn vinh Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2022), 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022) và hướng tới kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2022).

Tham gia các hoạt động giao lưu thể thao, văn nghệ có hai Đại sứ cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán của cả hai nước.

Phát biểu trong chương trình giao lưu, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Trần Việt Thái đã khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, không chỉ qua 60 năm mà còn trải qua lịch sử nghìn năm giữa hai dân tộc anh em láng giềng.

Đại sứ Trần Việt Thái nhấn mạnh năm 2022 đánh dấu cột mốc trọng đại của tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Đây là dịp để hai bên cùng ôn lại lịch sử hào hùng của liên minh đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc, sự giúp đỡ và ủng hộ chí nghĩa chí tình, trước sau như một giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập cho hai dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi đất nước hiện nay.

[Vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào]

Đại sứ Trần Việt Thái bày tỏ mong muốn Đại sứ quán của hai nước tại Malaysia tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động giao lưu nhằm tăng cường gắn kết cán bộ nhân viên, đóng góp vào quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào; đồng thời tích cực hỗ trợ lẫn nhau, tăng cường quan hệ của mỗi bên với Malaysia trong thời gian tới.

Về phần mình, Đại sứ Lào tại Malaysia Viengsavanh Sipraseuth bày tỏ cảm ơn Đại sứ Trần Việt Thái cùng các cán bộ, công nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán đã tổ chức buổi giao lưu ấm cúng và ý nghĩa.

Đại sứ Viengsavanh Sipraseuth nhấn mạnh trong 60 năm qua, Lào và Việt Nam luôn sắt son tình anh em.

Giao lưu hữu nghị giữa Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Malaysia ảnh 2Đại sứ Lào tại Malaysia Viengsavanh Sipraseuth chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, công nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, Đại sứ quán Lào tại Malaysia. (Ảnh: Mạnh Tuân/TTXVN)

Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn trân trọng tình cảm, sự giúp đỡ chân tình của Việt Nam, đồng thời chúc cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc, hai đất nước luôn trường tồn cùng thời gian, mong muốn hai đại sứ quán ngày càng gắn kết, góp phần vào thúc đẩy quan hệ hữu nghị Lào-Việt.

Trong không khí ấm áp, đầm ấm tình hữu nghị, cán bộ hai đại sứ quán đã cùng nhau cất vang các bài hát dân ca trữ tình của Việt Nam và Lào, chung tay nối vòng tay lớn, say mê trong điệu lăm vông và cùng thưởng thức các món ăn đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam và Lào.

Trước đó, cán bộ, công nhân viên hai đại sứ quán đã tổ chức giao lưu golf và bowling giúp tăng cường hiểu biết, gắn bó giữa hai đại sứ quán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục