Gói bánh chưng, mang hương vị Tết Việt đến với bạn bè ASEAN tại Mỹ

Trong phiên họp tại Washington D.C., các Phu nhân Đại sứ và cán bộ ngoại giao các nước ASEAN rất hào hứng khi được tham gia vào phần thực hành gói bánh chưng truyền thống của Việt Nam.

Hội viên ASC của Đại sứ quán Singapore tại Mỹ với sản phẩm bánh chưng do mình gói. (Ảnh: Kiều Trang/TTXVN)
Hội viên ASC của Đại sứ quán Singapore tại Mỹ với sản phẩm bánh chưng do mình gói. (Ảnh: Kiều Trang/TTXVN)

Trong phiên họp toàn thể của Hội Phu nhân Phu quân ASEAN tại Washington D.C. (ASC), ngày 26/1, trên cương vị Chủ tịch ASC 2024, Hội Phu nhân Phu quân Việt Nam đã giới thiệu với các bạn bè ASEAN về Tết Cổ truyền Việt Nam, về truyền thuyết bánh chưng, bánh dày.

Các Phu nhân Đại sứ và cán bộ ngoại giao các nước ASEAN rất hào hứng khi được tham gia vào phần thực hành gói bánh chưng.

Chia sẻ bằng tiếng Việt với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Washington D.C., chị Lakavanh, Trưởng phòng Chính trị của Đại sứ quán Lào tại Mỹ cho biết: “Tôi nhìn các bạn Việt Nam gói bánh chưng rất đơn giản và đẹp, nhưng đối với tôi thì việc này rất khó.

Tôi thấy không khí Tết Việt Nam ở đây rất đầy đủ và có phần đông vui hơn so với những năm Tết trước đây khi tôi đang học Đại học tại Học viện Ngoại giao ở Hà Nội.”

Còn chị Methawee Sangchai, tới từ Đại sứ quán Thái Lan tại Mỹ cho rằng: "Nguyên liệu làm bánh chưng cũng khá giống với chiếc bánh cổ truyền của người Thái, ẩm thực của các nước ASEAN khá tương đồng.

Tôi thấy rất ấn tượng khi được tham gia hoạt động gói bánh chưng của các bạn hôm nay vì nói thật ở Thái Lan, tôi chưa bao giờ tự làm chiếc bánh truyền thống như thế này."

Cả khán phòng đầy ắp tiếng cười và sự phấn khích mỗi khi một vị khách gói xong chiếc bánh chưng của riêng mình.

Sự kiện là một phần trong chương trình quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè ASEAN, bạn bè quốc tế tại Mỹ mà Chủ tịch ASC 2024 Trần Thị Bích Vân luôn hướng đến.

Phu nhân Bích Vân chia sẻ Hội luôn phát huy năng lực và vai trò trong tổ chức các hoạt động quảng bá văn hóa và ẩm thực đến các bạn bè Mỹ và quốc tế như tổ chức lớp nấu các món ăn Việt Nam, giới thiệu và hướng dẫn cách làm các sản phẩm của các làng nghề truyền thống, phối hợp tổ chức Ngày Gia đình ASEAN, Ngày Văn hóa ASEAN và Hội chợ ASEAN…

ASC hoạt động với mục đích khẳng định bản sắc ASEAN đối với mỗi nước ASEAN, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa các thành viên ASEAN, chú trọng phát triển văn hoá xã hội, tăng cường sự hiểu biết giữa các thành viên ASEAN với bạn bè Mỹ và quốc tế tại Mỹ.

banh chung_tet co truyen viet nam_asean 3.jpg
Các thành viên ASC tại Washington D.C. chụp ảnh kỷ niệm trong phiên họp đầu tiên năm 2024. (Ảnh: Kiều Trang/TTXVN)

Sau thời gian COVID-19 hoành hành, ASC bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2023 với rất nhiều hoạt động riêng và chung nhằm quảng bá văn hoá của từng nước, trong đó sự kiện lớn nhất là Ngày Văn hoá ASEAN được tổ chức tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào cuối tháng 10/2023 rất thành công, đóng góp vào việc lan toả văn hoá các nước ASEAN tại Washington D.C.

Bên cạnh đó, Hội Phu nhân Phu quân Việt Nam tại Washington D.C hoạt động với mục đích hỗ trợ các hoạt động đối ngoại của Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ.

Hội luôn nỗ lực phát huy hết năng lực, vai trò của mỗi phu nhân phu quân để quảng bá và nâng cao hình ảnh đất nước Việt Nam với bạn bè sở tại và quốc tế.

Với vai trò năm Chủ tịch ASC 2024, các hoạt động quảng bá văn hóa qua ẩm thực, biểu diễn thời trang áo dài dân tộc, giới thiệu những phong tục tập quán đặc sắc, nét đẹp làng nghề và các sản phẩm truyền thống đậm bản sắc Việt Nam của Hội Phu nhân Phu quân Việt Nam tại Washington D.C sẽ tiếp tục được triển khai bài bản, hứa hẹn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục