Xuân Giáp Thìn 2024: "Tết tâm tình" của sinh viên Việt Nam tại Singapore

Đại sứ Mai Phước Dũng mong muốn các sinh viên dù ở xa quê hương nhưng hãy luôn nhớ về cội nguồn, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, gìn giữ những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Các bạn trẻ thích thú với hoạt động gói bánh chưng truyền thống. (Ảnh: TTXVN)
Các bạn trẻ thích thú với hoạt động gói bánh chưng truyền thống. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 28/1, hơn 100 học sinh, sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Singapore đã tập trung trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, cùng nhau tổ chức các hoạt động đón Xuân Giáp Thìn trong không khí giao lưu đầm ấm và mang nhiều ý nghĩa.

Sự kiện năm nay mang tên "Tết tâm tình 2024" do Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore đứng ra tổ chức, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và Ban liên lạc Cộng đồng người Việt tại Singapore.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng đánh giá cao các hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore, khẳng định rằng Hội đã tạo ra một “sân chơi” bổ ích, thu hút các bạn học sinh, sinh viên cùng nhau giao lưu, chia sẻ những kiến thức, kỹ năng trong học tập, hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Đại sứ mong muốn các sinh viên dù ở xa quê hương nhưng hãy luôn nhớ về cội nguồn, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, gìn giữ những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tiếp tục phát huy tinh thần của người trẻ, cố gắng học tập để sau này trở thành những người tài đóng góp cho quê hương, đất nước.

Sự kiện "Tết tâm tình" năm nay nhằm góp phần duy trì, lan tỏa và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam, đặc biệt là trong giới trẻ.

Tại đây, các bạn học sinh, sinh viên được học cách gói bánh chưng, cách làm mứt dừa, tham gia các trò chơi đố vui với những câu hỏi liên quan đến các kiến thức về văn hóa, lịch sử, địa lý của Việt Nam và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm trong dịp Tết cổ truyền ở quê nhà...

Em Nguyễn Thúy Quỳnh - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore - cho biết đây là năm thứ 3 Hội tổ chức hoạt động đón Tết cổ truyền cho các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Singapore.

Các bạn tham gia học cách gói bánh chưng và làm mứt dừa. Đây là những hoạt động truyền thống mà người Việt thường làm trong dịp Tết ở quê nhà.

ttxvn_tet tam tinh singapore 2.jpg
Các bạn trẻ thích thú với hoạt động gói bánh chưng truyền thống. (Ảnh: TTXVN)

Hội muốn gắn kết các bạn học sinh, sinh viên ở Singapore lại với nhau qua những hoạt động truyền thống để có thể duy trì những nét đẹp văn hóa của Việt Nam dù đang ở xa xứ.

"Tết tâm tình" là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 5 năm thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore.

Trong khi đó, em Nguyễn Trọng Phan chia sẻ năm nay là năm thứ hai em ở Singapore và cũng là năm thứ hai em đón Tết xa nhà.

Tham gia sự kiện "Tết tâm tình" khiến em như được sống trong không khí Tết của quê hương, cảm nhận được hơi ấm tình thương của cộng đồng khi không thể đón Tết ở Việt Nam.

Hơn 100 chiếc bánh chưng chứa đựng biết bao tình cảm ấm áp sẽ được chuyển đến các bạn học sinh, sinh viên sau sự kiện này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục