Gulf Today: Việt Nam đang vượt lên dẫn trước về tăng trưởng kinh tế

Giám đốc WB tại Việt Nam nhấn mạnh, việc kiểm soát thành công đại dịch đã giúp Việt Nam chiếm được thị phần lớn hơn trong thương mại toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong năm 2020.
Gulf Today: Việt Nam đang vượt lên dẫn trước về tăng trưởng kinh tế ảnh 1Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của giới đầu tư nhờ việc kiểm soát tốt dịch bệnh. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Báo Gulf Today của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) mới đây đã đăng tải bài viết gồm các nhận định của nhiều chuyên gia nước ngoài, trong đó đánh giá Việt Nam đang vượt lên dẫn trước nhiều nước trong khu vực về tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư lớn, nhờ những thành công trong công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Tờ báo dẫn lời Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam Carolyn Turk nhấn mạnh, việc kiểm soát thành công đại dịch đã giúp Việt Nam chiếm được thị phần lớn hơn trong thương mại toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong năm 2020.

Chủ tịch WHA Group, một công ty logistics của Thái Lan mở rộng kinh doanh bất động sản công nghiệp tại Việt Nam, bà Jareeporn Jarukornsakul đánh giá nước ta đang là điểm đến của các nhà đầu tư lớn nhờ chi phí thấp, trong khi Chính phủ Việt Nam đã cho phép các địa phương ban hành quy định và ưu đãi riêng nhằm thu hút đầu tư nước ngoài.

Công ty tư vấn quản lý quỹ đầu tư Mekong Capital có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh gần đây thông báo đã huy động được mức kỷ lục 246 triệu USD, tăng gần 25% so với mục tiêu ban đầu là 200 triệu USD.

[Le Figaro: Kinh tế Việt Nam vẫn "thoát hiểm" dù gặp khó vì COVID-19]

Trong khi đó, Chủ tịch công ty quản lý tài sản Việt Nam Dragon Capital, ông Dominic Scriven cho biết sự kết hợp của nhiều yếu tố như các hiệp định thương mại, sự dư thừa tiền mặt trong nền kinh tế và sự ổn định chính trị đã mang lại lợi nhuận vượt hơn mong đợi cho ba quỹ mới do công ty của ông đưa ra

Bên cạnh đó, trong năm 2020, Việt Nam đã ký Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Anh dựa trên FTA giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam (EVFTA). Ngoài ra, Việt Nam cũng đã ký FTA với Hàn Quốc và Nhật Bản, những nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất và là các bên ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Theo Giám đốc điều hành Phòng Thương mại EU-Malaysia Sven Schneider, việc thúc đẩy các FTA đã mang lại lợi thế nhiều hơn cho Việt Nam so với một số nước khác trong khu vực. Các chuyên gia đều cho rằng Việt Nam có vị thế tốt để vượt lên trước các nước khác trong khu vực vào năm 2021 nếu nước này tiếp tục kiếm soát được dịch COVID-19 hiện đang bùng phát trở lại ở nhiều nước trên thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục