Hà Giang: 2 nạn nhân tử vong do sạt lở đất khi đổ kè bêtông làm nhà.

Anh Sèn Văn Hùng cùng anh rể đang lắp ván cốppha để chuẩn bị đổ kè bêtông làm nền nhà thì bất ngờ đất đá đổ xuống vùi lấp khiến hai người tử vong.
Hà Giang: 2 nạn nhân tử vong do sạt lở đất khi đổ kè bêtông làm nhà. ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 9/1, tại Tổ dân phố số 5, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang đã xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên, hai nạn nhân được xác định là anh Giàng Văn Xanh (sinh năm 2000), thường trú tại xã Nam Sơn và anh Sèn Văn Hùng (sinh năm 2000), thường trú tại xã Tụ Nhân (huyện Hoàng Su Phì) đang lắp ván cốppha để chuẩn bị đổ kè bêtông làm nền nhà.

Do nền đất yếu, bất ngờ đất, đá đổ xuống vùi lấp khiến hai người tử vong. Anh Giàng Văn Xanh là anh rể Sèn Văn Hùng.

[Sạt lở đất khiến 3 em học sinh tiểu học tử vong ở Tuyên Quang]

Đây là công trình của một hộ dân thuê công nhân thi công phần kè phía sau nhà giáp với sông Chảy.

Nhận được tin báo, Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phì đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm, đưa thi thể hai nạn nhân ra ngoài nơi vùi lấp; khẩn trương xác minh thông tin và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình mai táng.

Ông Thèn Ngọc Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phì cho biết ngay sau khi nhận được thông tin vụ sạt lở đất khi đang thi công kè bêtông làm nền nhà khiến 2 người tử vong, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phì và các đơn vị chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến viếng, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình hai nạn nhân mai táng, mỗi hộ 19 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục