Hà Giang: Hỏa hoạn giữa trưa thiêu rụi hoàn toàn ba ngôi nhà

Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 10 giờ ngày 13/2, từ ngôi nhà sàn của gia đình bà Trương Thị Hằng, sau đó, ngọn lửa bùng phát nhanh rồi lan sang ba ngôi nhà kế bên.
Hà Giang: Hỏa hoạn giữa trưa thiêu rụi hoàn toàn ba ngôi nhà ảnh 1Các lực lượng chức năng tham gia ứng cứu, giúp đỡ các hộ gia đình bị cháy nhà ở thôn Mới, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình. (Ảnh: Mộc Lan-TTXVN phát)

Sáng 13/2, tại thôn Mới, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, đã xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn ba ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản, vật dụng gia đình, còn một ngôi nhà bị cháy một phần.

Theo Thượng tá Vương Đức Tho, Trưởng Công an huyện Quang Bình, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 10 giờ ngày 13/2, từ ngôi nhà sàn của gia đình bà Trương Thị Hằng.

Sau đó, ngọn lửa bùng phát nhanh rồi lan sang ba ngôi nhà kế bên của gia đình các ông Nguyễn Văn Tuyến, Hoàng Văn Toán và Hoàng Văn Tương.

[Cháy lớn tại công ty gỗ đúng ngày công nhân trở lại làm việc sau Tết]

Rất may vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người. Khi hỏa hoạn xảy ra, hầu hết các gia đình đều đi vắng.

Cũng theo Thượng tá Vương Đức Tho, ngay khi vụ cháy xảy ra, Công an huyện Quang Bình đã huy động lực lượng phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Xuân Giang đến dập tắt đám cháy, giúp các gia đình vận chuyển tài sản còn sót lại đến nơi an toàn; đồng thời hỗ trợ các gia đình chỗ ở tạm để ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quang Bình, cho biết chiều 13/2, Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã có mặt nắm bắt tình hình, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bốn gia đình có nhà bị cháy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục