Hà Lan: Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Hà Nam tại Amersfoort

Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, Phạm Việt Anh khẳng định hội nghị là kết quả đáng mừng, cụ thể hóa nội dung hợp tác địa phương sau chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Hà Lan hồi tháng 12/2022.
Hà Lan: Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Hà Nam tại Amersfoort ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, Phạm Việt Anh phát biểu tại hội nghị,(Nguồn: Vietnam+)

Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Hà Nam tại Hà Lan mới đây đã diễn ra tại thành phố Amersfoort. Sự kiện do Hiệp hội doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam (DBAV) và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức có sự phối hợp của Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan.

Tham dự sự kiện có ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam; bà Nga Đặng, Phó Chủ tịch DBAV và đại diện của nhiều cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, Phạm Việt Anh khẳng định đây là kết quả đáng mừng, cụ thể hóa nội dung hợp tác địa phương sau chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Hà Lan hồi tháng 12/2022.

Đại sứ cũng chia sẻ thông tin về Hà Lan, một trong những quốc gia có tiềm lực kinh tế mạnh trong châu Âu và thế giới, một đất nước phát triển bằng sức sáng tạo chứ không chỉ nhờ vào tài nguyên thiên nhiên.

Đại sứ khẳng định hai nước có quan hệ giao thương lâu đời, việc ngày càng có nhiều doanh nghiệp Hà Lan hoạt động và phát triển tại Việt Nam như De Heus, Frisland Campina, Heinekein, Deamen, Nedspices… chứng tỏ hai bên đã và đang cần đến nhau.

Đại sứ Phạm Việt Anh tin tưởng sự kiện này mở ra bước phát triển mới cho các đối tác Hà Lan và Hà Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan nói chung và quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước nói riêng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, Trương Quốc Huy đã giới thiệu về tiềm năng và cơ hội đầu tư vào tỉnh Hà Nam - một vùng đất có vị trí địa lý và hệ thống hạ tầng cơ sở thuận lợi, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn lao động dồi dào và chất lượng cao. Trong những năm qua tỉnh Hà Nam luôn duy trì phát triển kinh tế, tăng trưởng trên 10%, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong top 15 của Việt Nam.

[Nâng tầm hơn nữa quan hệ hợp tác đối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan]

Với mục tiêu công nghiệp là trọng tâm để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, làm động lực thúc đẩy phát triển dịch vụ thương mại và du lịch, Chủ tịch Trương Quốc Huy mong muốn và kêu gọi các nhà đầu tư Hà Lan tiếp tục đầu tư mở rộng vào các ngành sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics và du lịch…

Về phần mình, bà Nga Đặng, Phó Chủ tịch DBAV giới thiệu về Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan-Việt Nam, nhấn mạnh DBAV là cầu nối đưa các doanh nghiệp châu Âu tiếp cận thị trường Việt Nam và ngược lại.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp tỏ ra rất quan tâm đến chính sách, thủ tục và môi trường đầu tư của Hà Nam và tỏ ý sẵn sàng chia sẻ, tư vấn cho các doanh nghiệp Hà Lan mạnh dạn hướng đến Hà Nam. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, Trương Quốc Huy đã trao đổi cởi mở, giải đáp và cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục