Hà Nội: Băng qua đường sắt thiếu quan sát, một người tử vong

Một cụ ông 65 tuổi đã bị tàu hỏa SE11 đâm trúng gây tử vong khi đang băng cắt qua đường sắt đoạn giao Giải Phóng - Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội).
Hà Nội: Băng qua đường sắt thiếu quan sát, một người tử vong ảnh 1Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn (Ảnh: PV/Vietnam+)

Do thiếu quan sát trong khi băng cắt qua đường sắt, một cụ ông 65 tuổi đã bị tàu hỏa đâm trúng và tử vong.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 8 giờ 15 ngày 8/7 trên đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Những nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, vào khoảng thời gian trên một cụ ông đi xe đạp trên đường Giải Phóng. Tới đoạn rẽ vào Linh Đàm thì người này dừng xe, băng qua đường tàu để đi vệ sinh.

[Nam Định: Tai nạn tàu hỏa khiến hai người tử vong]

"Đúng lúc này, tàu SE11 lao tới và đâm trúng nạn nhân khiến cho người này tử vong tại chỗ," anh Chiến - một nhân chứng kể lại.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác đinh là ông Hoàng Văn Quý (sinh năm 1954, quê ở Hậu Lộc, Thanh Hóa)./.

Tin cùng chuyên mục