Hà Nội đảm bảo cung cung ứng đủ điện trong dịp Tết

Công ty Điện lực Hà Nội bố trí trên 13.000 ca trực từ Tổng công ty tới các đơn vị quận huyện, nhằmđảm bảo cung ứng điện đủ và an toàn trong dịp Tết Giáp Ngọ.

Ngày 23/1, ông Vũ Quang Hùng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết sẽ nỗ lực đảm bảo cung ứng đủ và đảm bảo điện an toàn trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền Giáp Ngọ 2014 và dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930-3/2/2014.

Công ty Điện lực Hà Nội sẽ không cắt điện cao, trung, hạ thế từ 0 giờ 00 ngày 21/1/2014 đến hết 24 giờ ngày 4/2/2014 (tức ngày mùng 5 Tết Giáp Ngọ).

Đối với các khu vực như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch, Phủ Thủ tướng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đài phát thanh truyền hình, trung tâm báo chí, những điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Ngọ hay điểm văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đảng…, sẽ được cấp bằng hai nguồn điện lưới và có máy phát điện dự phòng.

Để bảo đảm lưới điện được vận hành an toàn, trong dịp tết, Điện lực Hà Nội đã bố trí trên 13.000 ca trực từ Tổng công ty tới các đơn vị quận huyện, nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục, sửa chữa sự cố điện.

Ngoài ra, Điện lực Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc đảm bảo đầy đủ vật tư dự phòng, các máy phát điện, bộ lưu điện, có biện pháp không để xảy ra quá tải đảm bảo cấp điện liên tục.

Trước đó, Tổng công ty Điện lực Hà Nội cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra hành lang an toàn điện, đảm bảo cháy nổ; tổ chức duy tu sửa chữa thay thế, một số đường dây, trạm biến áp trên địa bàn, nhằm cấp điện đảm bảo an toàn nhất trong dịp Tết cổ truyền Giáp Ngọ năm 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục