Đối với thị trường Mỹ và EU, thành phố tập trung đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may, giầy dép, thủ công mỹ nghệ... khi nhu cầu nhập khẩu của cácnước này sẽ tăng trở lại trong năm 2010. Đặc biệt, khi vòng 5 cuộcđàm phán Hiệp định đối tác toàn diện giữa Việt Nam và EU kết thúc sẽ tạo điều kiện tốt hơn chohoạt động xuất nhập khẩu hai bên.
Tại thị trường Nhật Bản, Hà Nội đang tận dụng lợi thế Hiệp định đốitác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản để đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may, giầy dép, hàngthủ công mỹ nghệ, đồ gỗ, nông-thủy sản.
Với các thị trường khác, Hiệp định khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Australia-New Zealand đãchính thức có hiệu lực, bãi bỏ thuế quan với ít nhất 90 dòng thuế cùng nhiều ưuđãi khác cũng tạo thuận lợi cho hàng xuất khẩu của Hà Nội.
Thành phố chỉ đạo cácdoanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường ASEAN các mặt hàng dây và cáp điện, vậtliệu xây dựng, cơ kim khí, sản phẩm phần mềm, nhựa. Đồng thời xuất khẩu vào thịtrường New Zealand hàng cơ kim khí, quần áo, đồ gỗ, giầy dép, than đá; thịtrường Australia đối với hàng dệt may, máy tính, gỗ.
Hướng tới thị trường có sức tiêu thụ lớn là Trung Quốc, các doanh nghiệp Hà Nội chú trọng cácsản phẩm cao su chế biến, nông sản - thực phẩm chế biến, khoáng sản.
Bên cạnh các thị trường truyền thống, hàng xuất khẩu Hà Nội cũng nhằm tới các thị trường mới, các thị trườngtiềm năng như châu Phi, khu vực Trung Đông, Tây Á và Nam Á./.