Quản lý thuốc gây nghiện

Hà Nội kiểm tra công tác quản lý thuốc gây nghiện

Sở Y tế Hà Nội tổ chức đợt cao điểm kiểm tra công tác quản lý và sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần tại 20 cơ sở trên điạ bàn.
Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức đợt cao điểm kiểm tra công tác quản lý và sửdụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần tại 20 cơ sở công lập và ngoài công lậptrên điạ bàn.

Kết quả kiểm tra bước đầu chưa phát hiện cơ sở vi phạm các quy định vềquản lý và sử dụng thuốc gây nghiện, hướng tâm thần.

Thực hiện công tác phòng chống ma túy, ngoài hoạt động trên, từ đầu nămđến nay Sở Y tế Hà Nội đã tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan triển khaiđiều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại bốnquận, huyện cho 544 bệnh nhân.

Sở cũng kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn trong điều trị hỗ trợcắt cơn nghiện, hồ sơ bệnh án, quy trình dự phòng lây nhiễm lao và HIV tại cáctrung tâm Giáo dục Lao động xã hội thành phố, ba bệnh viện chuyên khoa tâm thầnvà cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân trên địa bàn, tổ chức khám chữa bệnh cho cáchọc viên của các trung tâm giáo dục lao động xã hội, phát hiện và điều trị khỏinhiều bệnh cho học viên.

Sáu tháng cuối năm, Sở Y tế tiếp tục kiểm tra việc thực hiện quy chếchuyên môn trong điều trị hỗ trợ cắt cơn nghiện tại các Trung tâm Giáo dục Laođộng xã hội thành phố; thanh, kiểm tra quản lý thuốc gây nghiện, hướng thần vàtiền chất tại các cơ sở công lập, tư nhân trên địa bàn; phát hiện và ngăn chặnkịp thời việc thẩm lậu, kinh doanh trái phép thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện.

Bốn điểm điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc methadone tại Từ Liêm,Long Biên, Sơn Tây, Hà Đông tiếp tục được duy trì và triển khai thêm hai điểmtại quận Đống Đa, Hai Bà Trưng và triển khai hai đợt khám chữa bệnh cho các họcviên tại 10 trung tâm giáo dục lao động xã hội và trung tâm giáo dục lao động vàhướng nghiệp thanh niên Hà Nội. Đồng thời, sở phối hợp với các Trung tâm Giáodục Lao động xã hội thành phố, các trại giam của công an làm tốt công tác quảnlý và chữa bệnh, phòng chống HIV/AIDS, quản lý học viên điều trị tại bệnh viện09./.

Tuyết Mai (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục