Hà Nội kịp thời khống chế đám cháy tại khu công nghiệp Quang Minh

Công an Hà Nội đã huy động 30 xe cứu hỏa, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ, nhân lực khác để dập tắt đám cháy tại một công ty chuyên sản xuất, lắp ráp thiết bị điện tử thuộc Khu Công nghiệp Quang Minh.
Hà Nội kịp thời khống chế đám cháy tại khu công nghiệp Quang Minh ảnh 1Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Trưa 8/8, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết Công an thành phố Hà Nội đã huy động 30 xe cứu hỏa, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ, nhân lực khác để dập tắt đám cháy tại một công ty chuyên sản xuất, lắp ráp thiết bị điện tử thuộc Lô 13, Khu Công nghiệp Quang Minh.

Đến hơn 11 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước giảm áp vào khu vực cháy để đề phòng cháy lan.

Hậu quả bước đầu, toàn bộ thiết điện tử của công ty bị cháy rụi. Đám cháy không gây thiệt hại về người.

[Cháy lớn tại Khu công nghiệp Quang Minh, khói bốc cao hàng chục mét]

Trước đó, khoảng 6 giờ ngày 8/8, tại Khu công nghiệp Quang Minh đã xảy ra vụ cháy một xưởng sản xuất với lửa và khói bốc cao. Diện tích nhà xưởng nơi phát cháy gần 5.000 m2.

Bước đầu xác định khu vực cháy thuộc kho của Công ty Hệ thống năng lượng Việt Nam, chuyên sản xuất linh kiện điện tử, có vật liệu dễ cháy.

Công ty Hệ thống năng lượng Việt Nam có 100% vốn nước ngoài, hoạt động từ khoảng năm 2008. Tuy nhiên, có một thời gian công ty này bị gián đoạn hoạt động và mới trở lại sản xuất, lắp giáp khoảng 2 năm nay.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục