Trungtâm Khuyến nông thành phố Hà Nội cho biết, từ kết quả thành công của mô hình cơgiới hóa đồng bộ, liên kết và dịch vụ trong sản xuất lúa vụ Xuân 2011, Trung tâmđề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội tiếp tục xây dựng các môhình trình diễn ở những xã đủ điều kiện triển khai việc đưa cơ giới vào đồngruộng trong những năm tới, nhất là ở những xã đang thực hiện chương trình xâydựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.
Trung tâm cũng đề nghị Ủy ban Nhândân các huyện, thị xã tiếp tục hỗ trợ về giống, vật tư cho người dân trong vụmùa này để nông dân tin tưởng vào tiến bộ kỹ thuật mới, tiếp tục mở rộng diệntích lúa được sản xuất theo phương thức cơ giới hóa đồng bộ, liên kết và dịch vụở tất cả các khâu từ sản xuất đến thu hoạch.
Vụ Xuân 2011, mô hình cơ giới hóađồng bộ, liên kết và dịch vụ trong sản xuất lúa đã được triển khai tại các xãMai Đình (Sóc Sơn), Phú Phương (Ba Vì), Đa Tốn (Gia Lâm) và Thụy Hương (ChươngMỹ) với tổng diện tích hơn 400ha lúa xuân.
Sau khi thu hoạch và tổ chức hộinghị đầu bờ đánh giá kết quả cho thấy chi phí sản xuất giảm hơn 6 triệu đồng/halúa; năng suất lúa đạt được từ mô hình gieo thẳng lúa, thực hiện cơ giới hóa caohơn hẳn so với các thửa ruộng khác sản xuất theo phương thức cấy truyền thống vàkhông đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng.
Việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng vàliên kết dịch vụ ở các địa phương cũng đã góp phần thực hiện việc giảm lao độngở lĩnh vực nông nghiệp ở các vùng nông thôn để chuyển sang các ngành nghề, dịchvụ khác, tăng hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân nông thôn theo đúngchủ trương của chương trình xây dựng nông thôn mới hiện nay.
Ngoài ra, thực hiệnđưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, liên kết và dịch vụ đã bước đầu hình thành tậpquán sản xuất mới ở nông thôn ngoại thành Hà Nội, tạo ra các vùng sản xuất hànghóa, tập trung, xóa bỏ tình trạng ruộng đồng manh mún mà vẫn không phải thay đổiquyền sử dụng đất sản xuất giữa các hộ dân.
Điển hình như tại xã Mai Đình (SócSơn), từ hơn 1.000 ô thửa nhỏ, khi tham gia mô hình, bà con đã tự nguyện liênkết, dồn lại chỉ còn hơn 100 ô thửa lớn, rất thuận tiện cho việc làm đất, ngâmủ, gieo lúa tập trung; việc phòng trừ sâu bệnh, tưới, tiêu nước và thu hoạchcũng được thực hiện đồng bộ với sự "vào cuộc" của các hợp tác xã dịch vụ nôngnghiệp./.