Hà Tĩnh đón nhận 10 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại nước bạn Lào

Sau lễ truy điệu và dâng hương, 10 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào được an táng ở Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm, tỉnh Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh đón nhận 10 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại nước bạn Lào ảnh 1Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đại biểu tỉnh Bolykhamxay (Lào) cùng Ban chỉ đạo Quốc gia 515 tiễn đưa hài cốt liệt sỹ về nơi an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Nầm. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Ngày 23/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm (huyện Hương Sơn), Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Dự lễ truy điệu và an táng có đại diện nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Hà Tĩnh và đông đảo nhân dân huyện Hương Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, lòng biết ơn sâu sắc đối với các liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, đã dành trọn tuổi xuân, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Trong cuộc kháng chiến vĩ đại chống kẻ thù xâm lược chung của hai nước, hai dân tộc, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc và đáp ứng lời kêu gọi giúp đỡ của nước bạn Lào, hàng vạn thanh niên, cán bộ Việt Nam đã vượt dãy Trường Sơn, sát cánh, kề vai với quân đội, nhân dân Lào chiến đấu chống kẻ thù xâm lược.

[Truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào]

Nhiều chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên đất bạn Lào, góp phần to lớn vào chiến thắng vẻ vang của cách mạng hai nước; tô thắm, xây đắp nên mối quan hệ quốc tế thủy chung, trong sáng, tình hữu nghị đặc biệt, vĩ đại giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Chiến tranh đã lùi xa, nhiều liệt sỹ vẫn đang nằm lại trên chiến trường xưa, nơi núi rừng sâu thẳm của nước bạn Lào. Với truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thực hiện chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước, Chính phủ Việt Nam-Chính phủ Lào, từ năm 1999 đến nay, được sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ban Công tác đặc biệt và Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, quy tập, cất bốc, đưa được 810 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào về nước.

Riêng trong mùa khô 2022-2023, các đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 10 hài cốt liệt sỹ.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, sự hy sinh anh dũng của các anh sẽ luôn sống mãi với non sông đất nước và là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế cao cả cho các thế hệ mai sau học tập.

Tại buổi lễ, ông VănVịLay ĐenPhuLuâng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn công tác đặc biệt tỉnh Bolykhamxay bày tỏ: nghĩa cử cao đẹp của các chiến sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam sẽ được lịch sử ghi lại; cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân các bộ tộc Lào ghi nhớ mãi.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bolikhamxay và thủ đô Vientiane, đoàn cam kết sẽ tiếp tục phối hợp khảo sát, tìm kiếm, cất bốc các hài cốt liệt sỹ đang còn nằm lại tại 2 địa phương để đưa các anh về yên nghỉ với đất mẹ Việt Nam.

Sau lễ truy điệu và dâng hương, 10 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất Lào được đại biểu, lãnh đạo tỉnh, đồng đội tổ chức an táng ở Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục