Hà Tĩnh: Xử phạt 7 người không tuân thủ quy định phòng dịch COVID-19

7 ngư dân bị xử phạt vì không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trốn khỏi vùng cách ly y tế.
Hà Tĩnh: Xử phạt 7 người không tuân thủ quy định phòng dịch COVID-19 ảnh 1Một chốt phòng dịch COVID-19 tại Hà Tĩnh. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Ngày 16/6, thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 ngư dân vì không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trốn khỏi vùng cách ly y tế.

Bảy người bị xử phạt hành chính gồm: N.G. (sinh năm 1958), N.T. (sinh năm 1975), N.C. (sinh năm 1957) cùng trú ở quận Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng), N.V.H. (sinh năm 1977), P.T (sinh năm 1983), N.K (sinh năm 1957) quê ở huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) và V.Đ.H (sinh năm 1974), trú ở huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Tổng số tiền xử phạt hành chính là 35 triệu đồng.

[Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2]

Trước đó, ngày 12/6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã ký Quyết định số 143/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế trên phạm vi toàn bộ xã Thạch Kim và trị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà) để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian cách ly là từ 12 giờ ngày 12/6. Phạm vi cách ly là toàn bộ xã Thạch Kim, thị trấn Lộc Hà (trừ các tổ dân phố Xuân Khánh, Phú Đông, Khánh Yên và Yên Bình) của huyện Lộc Hà, với tổng số 4.061 hộ gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục