Hạ viện Campuchia thông qua Ủy ban bầu cử quốc gia mới

Với 113 phiếu thuận, Hạ viện gồm 117 nghị sỹ của Campuchia đã bỏ phiếu thông qua Ủy ban bầu cử quốc gia (NEC) mới gồm 9 thành viên.
Hạ viện Campuchia thông qua Ủy ban bầu cử quốc gia mới ảnh 1Cải tổ Ủy ban bầu cử quốc gia luôn là vấn đề gây tranh cãi tại Campuchia thời gian qua. (Nguồn: sophanseng.info)

Sáng 9/4, với 113 phiếu thuận, Hạ viện gồm 117 nghị sỹ của Campuchia đã bỏ phiếu thông qua Ủy ban bầu cử quốc gia (NEC) mới gồm 9 thành viên.

Động thái này là một phần trong một thỏa thuận chính trị nhằm góp phần đảm bảo tính công bằng cho cuộc tổng tuyển cử năm 2018.

NEC mới được quốc hội thông qua theo đề nghị của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và Đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đối lập. Mỗi đảng đóng góp 4 thành viên cho cơ quan này và một thành viên thứ 9 là nhân vật “trung lập” được đề cử qua thỏa thuận giữa 2 đảng.

Theo danh sách NEC mới, ông Sik Bun Hok người của CPP giữ chức Chủ tịch, còn ông Kuy Bun Ruon người của CNRP giữ chức Phó Chủ tịch.

Lãnh đạo CNRP, ông Sam Rainsy đã ca ngợi sự kiện trên là một "dấu mốc lịch sử của Campuchia."

Quyết định này vẫn cần phải được Thượng viện Campuchia thông qua, nhưng đó chỉ là bước đi mang tính thủ tục.

Giới phân tích nhận định việc 2 đảng trên thông qua được thành phần NEC mới sẽ góp phần đảm bảo tình hình chính trị Campuchia ổn định trong thời gian tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.