Hạ viện Mỹ thông qua dự luật về nợ công tránh nguy cơ vỡ nợ

Với 314 phiếu thuận và 117 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật nâng trần nợ công tránh nguy cơ nước Mỹ vỡ nợ lần đầu tiên trong lịch sử.
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật về nợ công tránh nguy cơ vỡ nợ ảnh 1Hình ảnh một cuộc họp tại Hạ viện Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo hãng Reuters, ngày 31/5 (giờ địa phương), Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật đình chỉ giới hạn vay trong 2 năm. Dự luật được thông qua chỉ vài ngày trước khi có khả năng Mỹ vỡ nợ công lần đầu tiên.

Sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy, hai bên cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận hồi cuối tuần qua nhằm tạm xóa bỏ giới hạn nợ công là 31,4 nghìn tỷ USD cho đến ngày 1/1/2025.

[Hạ viện Mỹ đã sẵn sàng bỏ phiếu về dự luật nâng mức trần nợ công]

Động thái này mở đường cho chính quyền liên bang tiếp tục vay tiền để thanh toán chi tiêu quốc gia đúng hạn.

Tổng thống Biden đã hoan nghênh việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật này, đồng thời hối thúc Thượng viện Mỹ “thông qua dự luật nhanh nhất có thể” để ông có thể ký ban hành luật.

Dự luật được Hạ viện Mỹ thông qua với 314 phiếu thuận và 117 phiếu chống./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục